Trong đó hệ ĐH là 770 chỉ tiêu cho 8 ngành học gồm Khoa học thư viện; Bảo tàng học; VN học; Kinh doanh xuất bản phẩm; Văn hóa các dân tộc thiểu sốVN; Văn hóa học – chuyên ngành Văn hóa VN; Văn hóa học – chuyên ngành Truyền thông và văn hóa; ngành Quản lý văn hóa có hai chuyên ngành là Quản lý hoạt động văn hóa xã hội và Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. Hệ CĐ trường tuyển 290 tiêu với 4 ngành học là Khoa học thư viện; VN học; Kinh doanh xuất bản phẩm và Quản lý văn hóa (có hai chuyên ngành như ở hệ ĐH). Về tổ hợp môn xét tuyển, mỗi ngành (chuyên ngành) chỉ có 2 tổ hợp môn ứng với các khối thi truyền thống là C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D1 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và khối R (Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật).
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển sinh trong cả nước. Các môn xét tuyển lấy từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các trường ĐH chủ trì. Đối với khối thi R, chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, bên cạnh xét tuyển hai môn văn hóa là Ngữ văn, Lịch sử, thì môn Năng khiếu nghệ thuật thí sinh thi trực tiếp tại trường. Nội dung thi là trình diễn một tiết mục nghệ thuật tự chọn (ca, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình, vẽ) và trả lời câu hỏi kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật. Dự kiến ngày thi môn Năng khiếu nghệ thuật từ 30.7-1.8, trước đó, trường có tổ chức hướng dẫn thi môn này từ ngày 27-29.7.

Theo báo Văn hóa, tin gốc: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/71141.vho

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, chỉ tiêu tuyển sinh, Đại học Văn hóa