Trường ĐH Nông Lâm TPHCM sẽ là trường đại học nghiên cứu

PGS.TS. Hiệu trưởng Nguyễn Hay phát biểu tại buổi họp báoPGS.TS. Hiệu trưởng Nguyễn Hay phát biểu tại buổi họp báo
GD&TĐ - Hôm nay (22/4), trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện tổ chức Lễ 60 năm thành lập trường (19/11/1955-19/11/2015). 

Theo Ban tổ chức, các hoạt động được giới thiệu trong chuỗi sự kiện hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập trường khá đa dạng gồm: Ngày hội việc làm (5/2015); Đào tạo về Công nghệ sinh học (8/2015); Viện công nghệ sinh học: hội nghị quốc tế (10/2015); Hội nghị khối các trường đại học kỹ thuật (công lập) (10/2015); Hội nghị cơ khí toàn quốc (10/2015); Hội nghị SAFE (Suitainable Agriculture for Food and Energy (11/2015)…

Phát biểu tại buổi họp báo, PGS.TS. Hiệu trưởng Nguyễn Hay cho biết:  Đây là cơ hội tương tác giữa nhà trường - xã hội về chất lượng của đơn vị đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo từ nhà trường; thắt chặt quan hệ: Nhà trường - Doanh nghiệp - Sinh viên. 

Định hướng phát triển trường Đại học Nông Lâm TPHCM sẽ là trường đại học nghiên cứu, một trung tâm nghiên cứu ứng dụng Nông nghiệp đầu ngành trong cả nước giải quyết nhiệm vụ khoa học công nghệ nông nghiệp về: Giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…

Được biết, riêng Ngày hội việc làm 2015 sắp tới (16/5/2015), nhà trường dự kiến tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm với khoảng từ 50 -100 gian hàng; nhận đăng ký từ các doanh nghiệp bắt đầu từ giữa tháng 4 đến 13/5/2015.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)