Cả nước hiện chỉ có các trường sau đào tạo ngành báo chí bậc ĐH: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), ĐH Khoa học (ĐH Huế), ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Riêng tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ngoài 2 chuyên ngành cũ (báo in và xuất bản, các phương tiện truyền thông điện tử) thì năm 2015 trường sẽ mở thêm chuyên ngành truyền thông doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ngoài làm việc cho các cơ quan báo đài còn có thể làm tốt công tác truyền thông cho các doanh nghiệp, đơn vị bên ngoài. Năm 2015, phương án tuyển sinh các trường chưa xét tới tiêu chí hoạt động xã hội.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)

* Em có thể theo học ngành ngôn ngữ Anh rồi lấy thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để đi dạy phổ thông? (Một học sinh Trường THPT Long Trường, TP.HCM)

Theo quy định mới của Bộ, hiện không cho phép sinh viên tốt nghiệp ngành ngoài sư phạm học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy bậc phổ thông. Các đơn vị đào tạo loại chứng chỉ này hiện cũng chỉ đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy ở bậc ĐH, CĐ và trung cấp. Tuy nhiên, nếu muốn thì sau khi có kết quả học tập tốt năm thứ nhất em có thể đăng ký học thêm ngành thứ 2 là sư phạm tiếng Anh để lấy 2 bằng ĐH cùng lúc khi ra trường để tham gia giảng dạy bậc phổ thông.

>>Tuyển sinh ngành Kế toán kiểm toán tại khu vực Tp.HCM

>> Tuyển sinh ngành Kế toán kiểm toán tại khu vực Hà Nội

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

Thanh niên, http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/truong-dh-nao-duoc-dao-tao-nganh-bao-chi-525075.html

Từ khóa: Tuyển sinh, ngành báo chí