>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học

Tra thứ hạng + điểm chuẩn 2013: Soạn KDV mãtrường Khốithi SBD gửi 7730

Ví dụ, bạn thi khối A vào trường ĐH Bách Khoa có mã trường BKA và số báo danh của bạn là 12345 ==> Soạn KDV BKAA12345 gửi 7730

Chiều ngày 27.7, tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH-NV) TP.HCM, cho biết điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành sẽ tăng mạnh.

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn 2013

Theo đó, tăng mạnh nhất sẽ là các ngành văn học, xã hội học, tâm lý học và Nhật Bản học.

Cụ thể, ngành văn học dự kiến sẽ tăng từ 3 đến 4 điểm tùy theo khối thi (điểm chuẩn năm 2012, ngành này là 20, đã nhân hệ số 2 môn văn).

Ngành xã hội học cũng dự kiến tăng từ 2,5 đến 3 điểm tùy theo từng khối thi (năm 2012, điểm chuẩn ngành này từ 14,5 đến 15 điểm tùy khối thi).

Ngành tâm lý học dự kiến tăng thêm 2 điểm (điểm chuẩn năm 2012, ngành này là 19 tất cả các khối thi).

Ngành Nhật Bản học cũng dự kiến tăng từ tối thiểu 2 điểm (năm 2012, điểm chuẩn ngành này từ 18 đến 18,5).

điểm chuẩn đại học Khoa học xã hội và nhân văn 2013

Đáng lưu ý, ở một số ngành, điểm chuẩn các năm trước luôn ở mức cao thì năm nay có thể sẽ tăng nhẹ, như: Báo chí; Quan hệ quốc tế và ngôn ngữ Anh. Năm 2012, điểm chuẩn ngành báo chí là 21,5; quan hệ quốc tế là 21 và ngôn ngữ Anh là 28 (điểm đã nhân hệ số 2 môn tiếng Anh).

Đặc biệt nhất phải kể đến các ngành nhóm ngoại ngữ. Trong đó riêng ngành ngôn ngữ Italia điểm chuẩn dự kiến sẽ không tăng (năm 2012, điểm chuẩn 19, đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ). Các ngành ngoại ngữ còn lại dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng, đặc biệt ngành ngôn ngữ Đức điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng lên 4 điểm so với năm ngoái (năm 2012 điểm chuẩn ngành này là 19, điểm đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ).

Tiến sĩ Hạ cho biết, những ngành này, các năm trước đều phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung mới tuyển đủ chỉ tiêu, thì năm nay có thể không còn chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

Các ngành còn lại, điểm chuẩn dự kiến có thể không tăng hoặc tăng không nhiều so với năm 2012.

Theo Hà Ánh, thanh niên