Từ năm 2007, Trường ĐH Hồng Đức được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ.

Bảy năm qua, trường đã đào tạo, cấp bằng thạc sĩ cho 265 học viên; hiện có 348 học viên đang theo học 10 chuyên ngành thạc sĩ.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT cho phép nhà trường được đào tạo trình độ tiến sĩ hai chuyên ngành là văn học VN và khoa học cây trồng.

Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện tất cả bậc đào tạo, gồm 2 chuyên ngành ở bậc tiến sĩ, 10 chuyên ngành thạc sĩ, 33 ngành ĐH, 18 ngành CĐ, 8 ngành CĐ nghề.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã trao quyết định cho phép Trường ĐH Hồng Đức đào tạo trình độ tiến sĩ ở hai chuyên ngành văn học VN và khoa học cây trồng.

Nhân dịp này, nhà trường công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho năm lãnh đạo, giảng viên, nâng tổng số nhà giáo của trường được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư lên 11 người.

Theo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150202/truong-dh-hong-duc-duoc-dao-tao-tien-si/706473.html