Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

 

Tin liên quan:

truongquocte

 

Ngày 15-12, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), trường ĐH quốc tế được thành lập theo Hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp, đã khai giảng năm học 2011-2012 với sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean - Francois Girault, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Viện KHCN Việt Nam Châu Văn Minh.

Năm học thứ 2 này, USTH có 200 sinh viên theo học chương trình cử nhân và thạc sĩ KHCN ở 4 chuyên ngành. Chương trình đào tạo 400 tiến sĩ tại Pháp từ năm 2010 đến 2020 để trở thành giảng viên tương lai của USTH cũng thu hút đông đảo học viên, hiện có 50 nghiên cứu sinh đã được nhận học bổng và đang học tập tại Pháp.

 

Tháng 11 vừa qua, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký hiệp định cho vay tổng giá trị 190 triệu USD cho việc đầu tư xây dựng USTH trở thành trường ĐH xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính phủ Pháp cam kết hỗ trợ 100 triệu euro trong 10 năm và Chính phủ Việt Nam cấp thêm 23 triệu USD cho việc phát triển USTH. Trong tương lai, USTH sẽ được xây dựng trên diện tích 65ha tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến hoàn thành vào năm 2015

 

Tin tức hàng ngày: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - DU HỌC MỸ

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (hanoimoi)


Bài: Trường đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội khai giảng