>> Tuyển sinhĐiểm thi tốt nghiệp 2014điểm thi

HOT- Tỉ lệ chọi năm 2014 cập nhật mới nhất- nhanh nhất: Tư vấn thông tin tuyển sinh lớp 10 - tuyển sinh ĐHCĐ: 1900 2171

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên

Nhiều trường THPT chuyên tại các địa phương đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm học 2014 - 2015.

Trường Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) công bố điểm trúng tuyển vào lớp chuyên Toán là 29,25 điểm; chuyên Lý 26,75; chuyên Hoá 28,75; chuyên Sinh 25,25; chuyên Tin 24 (tổng điểm nguyện vọng 1) và 28 (tổng điểm nguyện vọng 2); chuyên Văn 27,25; chuyên Sử 20,5; chuyên Địa 24; chuyên Anh 27,75; chuyên Pháp 20,75 (tổng điểm nguyện vọng 1) và 22,75 (tổng điểm nguyện vọng 2).

Đối với hệ không chuyên, điểm trúng tuyển là 18,5 điểm.Có 10 trường hợp thí sinh ở một số môn chuyên như Toán, Văn, Sử, Địa , Tiếng Anh tuy đạt điểm chuẩn nhưng vẫn bị loại vì theo quy chế xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp, với các thí sinh cuối cùng có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) công bố điểm chuẩn lớp chuyên Văn là 31,25 điểm, chuyên Toán 35,5, chuyên Lý 33,25, chuyên Hóa 30,5, chuyên tiếng Anh 34,1, chuyên Sinh 32,5, chuyên Tin 19,25, chuyên Sử 26,5, chuyên Địa 29,5.
Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông cũng thuộc tỉnh này, lớp chuyên Văn 32 điểm, chuyên Toán 35, chuyên Lý 32,5, chuyên Hóa 22, chuyên tiếng Anh 32,25, chuyên Sinh 32,75, chuyên Tin 22,25, chuyên Sử 26,75, chuyên Địa 28,25.

Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) công bố điểm trúng tuyển lớp chuyên Toán là 27 điểm, chuyên Tin 18 điểm; chuyên Lý 28 điểm; chuyên Hóa 25,25 điểm; chuyên Sinh 26 điểm; chuyên Văn 26 điểm và chuyên Tiếng Anh 27,8 điểm; chuyên Sử 13 điểm, chuyên Địa 12,5 điểm.
Trường tuyển bổ sung 5 thí sinh thi vào chuyên Văn nhưng trúng tuyển có điểm xét tuyển từ 22 điểm. Các thí sinh chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin có điểm trúng tuyển 17 điểm. Điểm trúng tuyển vào các lớp không chuyên của trường chuyên là 14,25 điểm.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên

Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào các lớp chuyên như sau: Toán 37 điểm; Vật lý 36,125; Hóa học 34,125; Tin học 37,75; Sinh học 32; Ngữ văn: 34; Lịch sử 27,25; Địa lý 31; Tiếng Anh 37,10; Tiếng Pháp 31; Tiếng Nga 27.
Các thí sinh phải dự thi đủ cả 4 môn, điểm thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, các môn thi chung Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ đạt từ 3 điểm trở lên.

Theo quy định, những học sinh đã trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn không dự thi vào các trường THPT khác, nếu có nguyện vọng chuyển trường sẽ được xem xét giải quyết sau khi ổn định công tác tuyển sinh.

Đối với những học sinh không đậu vào Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục dự thi vào các trường THPT khác. Thời gian thi vào lớp 10 THPT diễn ra vào ngày 30/6 và 1/7/2014.

Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) công bố điểm chuẩn chuyên Văn: 32.5 điểm; chuyên Toán: 34.25 điểm; chuyên Lý: 30 điểm; chuyên Hóa: 33.5 điểm; chuyên Sinh: 31.5 điểm; chuyên Tin: 29 điểm; chuyên Anh: 35 điểm; không chuyên: 27.25 điểm.
Hiện còn 12 chỉ tiêu nữa sẽ được nhà trường xét duyệt dựa vào kết quả phúc khảo của thí sinh.

Trường THPT Chuyên Quốc học Huế cũng đã công bố điểm chuẩn vào trường, cụ thể: Chuyên Toán 27,5 điểm; chuyên Văn 31,0 điểm; chuyên Anh văn 33,0 điểm; chuyên Lý 29,5 điểm; chuyên Hóa 31 điểm; chuyên Sinh 32,5 điểm; chuyên Sử 27 điểm; chuyên Địa lý 28,25 điểm; chuyên Tin 30 điểm; chuyên Pháp 32 điểm.

Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) cũng đã công bố danh sách 162 thí sinh trúng tuyển vào 9 lớp chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Sinh học, Tin học, Toán, Vật lý và Hóa học.

Theo GDTĐ, http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-chuyen-cong-bo-diem-trung-tuyen-129525-t.html