Trung tâm đào tạo tiếng Pháp Idecaf - Ảnh 1

Mỗi năm, Viện tổ chức 4 khóa học (10 tuần/khóa) với các lớp học từ phổ thông đến các lớp chuyên ngành, thu hút khoảng 10.000 học viên tham gia. Tại mỗi khóa học, học viên sẽ được tự học miễn phí tại phòng máy multimedia và một buổi với người nước ngoài.

Hỗ trợ cho các lớp học tiếng Pháp là các hoạt động văn hóa được tổ chức quanh năm tại IDECAF : chiếu phim, triển lãm, tọa đàm, đọc sách, biểu diễn ca nhạc, hòa nhạc, các cuộc thi bằng tiếng Pháp. Cùng với nguồn tư liệu phong phú tại thư viện đa phương tiện, những hoạt động này phát triển yếu tố liên văn hóa trong quá trình học tiếng Pháp và làm cho người học cảm thấy thú vị hơn.

Lớp tiếng Pháp phổ thông

Chương trình học

Các lớp tiếng Pháp phổ thông dành cho tất cả mọi học viên trên 16 tuổi nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp. Học viên sẽ được luyện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
Các phòng học đều được trang bị tivi, máy cassette và vidéo để giúp học viên có điều kiện luyện nghe – nói

Giáo trình

Bắt đầu từ khóa học tháng 1 năm 2006, học viên sẽ được học với giáo trình Campus. Học viên học tại IDECAF sẽ được mua giáo trình bản chính với giá ưu đãi.

Mô hình lớp học

Mỗi khóa học kéo dài 11 tuần và có các lớp sau :
- Lớp vỡ lòng: dành cho người mới học tiếng Pháp
- Từ lớp 1 đến lớp 6 : trình độ Sơ cấp
- Từ lớp 7 đến lớp 12 : trình độ Trung cấp
- Từ lớp 13 đến lớp 18 : trình độ Nâng cao

Thi xếp lớp

- Học viên đăng ký lớp vỡ lòng không cần thi xếp lớp
- Học viên chưa từng học tại IDECAF hoặc đã tạm ngưng trên một khóa cần thi xếp lớp để kiểm tra trình độ.

Giấy chứng nhận

Cuối mỗi cấp lớp, học viên nếu đạt yêu cầu qua kỳ thi sẽ được cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Pháp do Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp và Phòng Hợp tác và Hoạt động Văn hóa - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp.Hồ Chí Minh đồng ký.

Lớp tiếng Pháp cấp tốc

Chương trình học

Các lớp tiếng Pháp cấp tốc dành cho các học viên cần học gấp tiếng Pháp hoặc những người đang chuẩn bị đi du học tại Pháp hoặc tại một nước có sử dụng tiếng Pháp (Canada, Bỉ…). Cũng giống như lớp tiếng Pháp phổ thông, học viên sẽ được luyện bốn kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết, nhưng với một chương trình học được soạn thảo đặc biệt giúp học viên có thể sử dụng tương đối thành thạo tiếng Pháp trong một khoảng thời gian ngắn.

Giáo trình

Bắt đầu từ khóa học tháng 1 năm 2006, học viên sẽ được học với giáo trình Campus. Học viên học tại IDECAF sẽ được mua giáo trình bản chính với giá ưu đãi .

Mô hình lớp học

Một khóa học kéo dài 11 tuần sẽ bao gồm các lớp học sau:

    * Cấp tốc 1: Học chương trình lớp vỡ lòng và lớp 1 phổ thông (hoàn thành lớp cấp tốc 1 học viên sẽ đạt trình độ tương đương lớp 1 phổ thông)
    * Lớp cấp tốc 2: Học chương trình lớp 2 và  lớp 3 phổ thông (hoàn thành lớp cấp tốc 2 học viên sẽ đạt trình độ tương đương lớp 3 phổ thông)
    * Lớp cấp tốc 3: Học chương trình lớp 4 và  lớp 5 phổ thông (hoàn thành lớp cấp tốc 3 học viên sẽ đạt trình độ tương đương lớp 5 phổ thông).

Thi xếp lớp

    * Học viên đăng ký lớp vỡ lòng không cần thi xếp lớp
    * Học viên chưa từng học tại IDECAF hoặc đã tạm ngưng trên một khóa cần thi xếp lớp để kiểm tra trình độ.

Lớp tiếng Pháp chuyên luyện

Chương trình học

Lớp chuyên luyện dành cho các học viên đã có trình độ từ Sơ cấp trở lên và muốn luyện sâu từng kỹ năng riêng biệt như nghe – nói, luyện viết, luyện ngữ pháp…

Mô hình lớp học


    * Lớp luyện phát âm:  Chuyên luyện phát âm, chỉnh sửa ngữ điệu nhằm hoàn thiện và phát triển kỹ năng nói
    * Lớp luyện viết ngữ pháp: Hoàn thiện kỹ năng viết, tăng cường kiến thức về ngữ pháp, cú pháp, từ vựng
    * Luyện viết kết hợp kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực nghề nghiệp: Chuyên luyện soạn thảo mẫu đơn xin việc, sơ yếu lí lịch, giúp học viên hoàn thiện kỹ năng giao tiếp trong các doanh nghiệp sử dụng tiếng Pháp.
    * Luyện viết luận : dành cho các bạn học viên có dự định học Đại học có sử dụng tiếng Pháp tại Việt Nam hoặc tại Pháp. Các bạn sẽ được làm quen và thực tập nhiều loại hình viết tại trường Đại học như : báo cáo, tổng hợp, dự án nghiên cứu
    * Luyện nghe nói: Chuyên luyện kỹ năng nghe nói, phát triển khả năng phản xạ, làm giàu vốn từ

Thi xếp lớp


    * Học viên chưa từng học tại IDECAF hoặc đã tạm ngưng trên một khóa cần thi xếp lớp để kiểm tra trình độ.

Lớp tiếng Pháp chuyên ngành
Tiếng Pháp du lịch

Đối tượng

Lớp tiếng Pháp du lịch dành cho những người có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực du lịch khách sạn có sử dụng tiếng Pháp.

Mục đích

Chương trình nhằm mục đích phát triển song song các kỹ năng ngôn ngữ chuyên ngành và kiến thức văn hóa chung cho nghề du lịch tại Việt Nam.

Nội dung

Giáo viên chuyên ngành tiếng Pháp du lịch sẽ đem đến cho người học những câu trả lời phù hợp và cụ thể trong lĩnh vực giao tiếp khách hàng thông qua giáo trình “Tourisme.com” và những tài liệu khác (brochure, tờ rơi, vé, video …). Học viên sẽ được thăm quan khách sạn Sofitel – Groupe Accor.

Trình độ yêu cầu

Trình độ yêu cầu tối thiểu tương đương cuối lớp 4 tại IDECAF hoặc bằng DELF A1. Nếu không, học viên phải thi xếp lớp kiểm tra trình độ.

Tiếng Pháp y khoa

Đối tượng


Khóa học dành cho sinh viên y khoa, bác sỹ và cán bộ y tế có nguyện vọng tham dự các chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Pháp.

Mục đích


Giúp các bác sỹ, cán bộ y tế có thể đọc các tài liệu y khoa cập nhật nhất bằng tiếng Pháp, trao đổi với các bác sỹ Pháp đang công tác tại Việt Nam và có cơ hội tham dự chương trình đào tạo bác sỹ nội trú tại các bệnh viện tại Pháp ( FFI ).

Nội dung


Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên giàu kinh nghiệm về chuyên ngành tiếng Pháp Y Khoa, học viên không chỉ được cung cấp các kiến thức chuyên ngành cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu về giao tiếp, đọc hiểu và nghe hiều mà còn giúp học viên đạt được mục tiêu đã đề ra một cách tốt nhất dựa trên giáo trình Santé-Médecine.com và các tài liệu bổ sung.

Trình độ


Khóa học dành cho những học viên đã học xong lớp 4 tại IDECAF hoặc có trình độ tương đương Delf A1.Nếu học viên chưa từng học tại IDECAF hoặc đã ngưng học trên một khóa hoặc chưa có bằng Delf A1 phải tham dự kỳ thi xếp lớp.

Trung tâm đào tạo tiếng Pháp Idecaf - Ảnh 2

Tiếng Pháp Biên Phiên Dịch:

Bạn biết nói cả tiếng Pháp và tiếng Việt? Điều đó chưa hội đủ điều kiện để giúp bạn trở thành một biên-phiên dịch viên tốt. Để trở thành một biên-phiên dịch viên tốt, một mặt bạn phải không ngừng trao đồi vốn kiến thức, mặt khác bạn phải học thêm các phương pháp và kỹ năng về chuyên ngành biên-phiên dịch.

Đối tượng


Khóa học dành cho những học viên mong muốn hoàn thiện kỹ năng biên-phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại để làm việt trong một công ty Pháp hoặc có sử dụng tiếng Pháp.

Mục tiêu


Khóa học bao gồm 3 cấp độ nhằm giúp học viên đạt được những kỹ năng chuyên ngành biên phiên dịch đồng thời củng cố và mở rộng thêm các kiến thức về văn hóa xã hội Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khóa học còn trang bị cho học viên các kỹ năng để tham gia kỳ thi Dalf C1 theo khuôn khổ chung của Châu Âu.

Nội dung


Nội dung chương trình bao gồm:

Nâng cao trình độ ngôn ngữ văn hóa (Giáo viên bản ngữ)

Cung cấp các kỹ năng biên-phiên dịch thông qua các tài liệu cập nhật từ các tin tức thời sự trong nước và quốc tế. (Giáo viên Việt).

Trình độ


Khóa học dành cho những học viên đã học xong lớp 10 tại IDECAF hoặc có trình độ tương đương DELF B1. Học viên nào không đáp ứng được các điều kiện trên phải tham dự kỳ thi đầu vào.
Lớp tiếng Pháp “thiếu nhi và thiếu niên”

5 đến 6 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất để học ngoại ngữ ! Chính vì vậy, Idecaf đã biên soạn chương trình giảng dạy tiếng Pháp dành cho các em thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên. Các em sẽ làm quen với tiếng Pháp, với ngữ điệu và âm tiết tíếng Pháp thông qua chương trình giảng dạy dựa trên nền tảng phát huy tính sáng tạo của các em và các hoạt động ngoại khóa. Chương trình giảng dạy được chia làm hai cấp độ :

Lớp tiếng Pháp thiếu nhi ( từ 6 đến 12 tuổi )

Chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm giúp các em làm quen với tiếng Pháp, từ đó khám phá thế giới bằng tiếng Pháp. Bộ giáo trình « Alex et Zoé », cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất (đếm số, bảng chữ cái … ) thông qua những hoạt động ngoại khóa ( trò chơi, bài hát, kể chuyện ) phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Ngoài ra, hàng năm vào dịp hè, các em còn được tham dự khóa hè Idécaf với các hoạt động đầy tính sáng tạo ( hát, đóng kịch, vẽ … ).

Tiếng Pháp thiếu niên (12 – 16 tuổi )

Tiếp theo chương trình tiếng Pháp dành cho thiếu nhi, chương trình tiếng Pháp thiếu niên dựa trên bộ giáo trình « Junior ». Bộ giáo trình này hoàn toàn phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thiếu nhi, lứa tuổi thích khám phá và tranh luận. Các em sẽ học tiếng Pháp thông qua các hoạt động sáng tạo (đề ra lịch sinh hoạt - học tập của từng em, tranh luận về những chủ đề được các em quan tâm như thể thao, môi trường, trường học, thế giới khoa học …).

Cùng với sự hoàn thiện các kỹ năng ( nghe, nói, đọc, viết), chương trình còn giúp các em những kiến thức cần thiết để tham gia kỳ thi  « DELF Junior », được tổ chức 1 lần trong năm tại IDECAF.

Lớp luyện thi DELF Junior


DELF Junior là văn bằng chính thức xác nhận trình độ tiếng Pháp do Bộ Giáo dục quốc gia Pháp cấp,  đánh giá thí sinh trên 4 kỹ năng ( nghe, nói, đọc, viết ) dành cho các em học sinh từ 12 tuổi trở lên. Thí sinh có thể thi một hoặc cả bốn văn bằng DELF này. Kỳ thi DELF Junior được chính thức tổ chức tại IDECAF kể từ tháng 5 năm 2006.

DELF A1 – trình độ sơ cấp (khoảng 100 giờ tiếng Pháp)

DELF A2- trình độ sơ – trung cấp (200 giờ tiếng Pháp)

DELF B1- trình độ trung cấp (400 giờ tiếng Pháp)

DELF B2- trình độ trung – cao cấp (được miễn thi TCF) ( khoảng 600 giờ tiếng Pháp)
Chương trình luyện thi DELF Junior do các giáo viên Pháp và Việt Nam được đào tạo tại Trung tâm Sư Phạm Quốc tế Sèvres đảm trách ôn luyện cho các em các kiến thức quan trọng và những kỹ năng cần thiết khi làm bài thi dựa trên những giáo trình, tài liệu gốc.
Lớp luyện thi bằng DELF

Thông tin về văn bằng DELF mới

DELF  là văn bằng chứng nhận trình độ tiếng Pháp cơ bản được Bộ Giáo dục Pháp cấp và được Cộng đồng Châu Âu công nhận. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2005, một phương thức thi mới được áp dụng cho các kỳ thi DELF và DALF. Phương thức này tương thích với Khung quy chiếu chung Châu Âu. Ví dụ: trình độ A2 tiếng Pháp sẽ tương đương với trình độ A2 trong tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, ti ế ng Hy Lạp và Bồ Đào Nha…

Trong hệ thống văn bằng mới, DELF bao gồm 6 văn bằng tương đương với 6 cấp độ theo khung quy chiếu chung Châu Âu:

A1 – trình độ giao tiếp ban đầu sơ cấp (découverte)

A2 – trình độ giao tiếp trung cấp (survie)

B1 – trình độ giao tiếp ngưỡng (seuil)

B2 – trình độ giao tiếp độc lập (indépendant)

C1 – trình độ giao tiếp tự chủ(indépendant)

C2 – giao tiếp ở trình độ cao (maîtrise)

Mỗi một văn bằng độc lập bao gồm 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết.

Văn bằng DELF B2 giúp bạn miễn kiểm tra tiếng khi n ộp hồ sơ vào các trường đại học của Pháp.

Lớp luyện thi DELF tại IDECAF

Đối tượng học viên

Các lớp học thi DELF dành cho tất cả mọi đối tượng học viên mong muốn tham dự các kỳ thi DELF.

Trình độ yêu cầu

    * Lớp luyện thi sơ cấp (cấp độ 1 và 2). Lớp luyện thi DELF A1 – A2 dành cho các đối tượng học viên đã học hết lớp 5 phổ thông ở IDECAF. Kiểm tra trình độ bắt buộc đối với các học viên không học ở IDECAF.
    * Lớp luyện thi trung cấp (cấp độ 3). Lớp luyện thi DELF B1- B2 dành cho các đối tượng học viên đã học hết lớp 10 phổ thông ở IDECAF.  Kiểm tra trình độ bắt buộc đối với các học viên không học ở IDECAF.

Các kỳ thi DELF đều được đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hàng năm ở cấp quốc gia. Để biết thêm chi tiết về thủ tục đăng ký dự thi, bạn có thể tham khảo tại trang web:  www.ambafrance-vn.org.
Lớp luyện thi TCF

Mục tiêu của lớp học


    * Hướng dẫn thí sinh làm quen với các hình thức, dạng bài thí sinh thường gặp khi thi TCF
    * Ôn tập lại một cách có hệ thống các kiến thức về văn phạm thông qua các bài tập về cấu trúc câu.
    * Giúp thí sinh tìm hiểu sự phức tạp , những điểm khó cũng như những cách sử dụng tinh tế của tiếng Pháp để thí sinh sẽ tiến bộ hơn khi học tiếng Pháp.
    * Giúp thí sinh ý thức được điểm yếu về tiếng Pháp của mình để từ đó tìm cách hoàn thiện, nâng cao trình độ tiếng ( cả về các kỹ năng nói và viết ). Như vậy, thí sinh sẽ không chỉ đạt được kết quả TCF cao nhất mà còn đạt được thành tích cao trong quá trình học tập tại Pháp.

Đối tượng

Lớp luyện thi TCF dành cho những học viên đã học xong sách 1 và 2 của các giáo trình tiếng Pháp. Hoặc chương trình cũng có thể nhận các học viên đã học xong một nửa sách 1 của bộ giáo trình.

Giáo trình sử dụng

    * Test de Connaissance du Français, Activités d’Entraînement par Dorothée Duplex et Soline Vaillant – Éditions Didier
    * TCF 250 Activités par Sandrine Billaud et Hélène Relat – Cle International
    * Test d’Évaluation de Français ( TEF ) – Hachette Livre Français Langue Etrangère

Thời lượng
Thời lượng tổng cộng là 27 giờ trong vòng 3 tuần, mỗi tuần 3 buổi, một buổi 3 tiếng ( 9 giờ / 1 tuần ).
Lớp tiếng Pháp “theo yêu cầu”

Trong suốt năm, IDECAF tổ chức theo yêu cầu các lớp học đặc biệt dành cho các doanh nghiệp hay cho các dự án hợp tác Pháp-Việt : lớp dành cho các nhà nghiên cứu về khoa học xã hội, lớp dành cho những người được cấp học bổng của chính phủ Pháp hay Việt nam.

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ :

Phòng Đào tạo tiếng Pháp
Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF)
31 Thái Văn Lung, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 829 54 51 (ext.:113) – Fax: (84-8) 829 14 24
Email: [email protected]

Kenhtuyensinh.vn (Theo: Idecaf)