>> Tuyển sinh, tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

Nhiều trường ĐH đào tạo khối Y dược vừa công bố tỉ lệ “chọi” năm 2014. Theo ghi nhận ban đầu, tỉ lệ chọi khối ngành này năm nay giảm nhẹ so với năm 2013.

Tỉ lệ chọi 2014 các trường đại học khối y dược Tp.HCM

Đáng chú ý trong mùa tuyển sinh 2014 ở khối Y dược là tỉ lệ chọi “khủng” của ngành Xét nghiệm Y học của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với tỉ lệ 1/50. Theo thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng phòng đào tạo nhà trường thì: “Năm nay ngành này nhận được 2.022 hồ sơ nhưng chỉ tiêu chỉ có 40 nên tỉ lệ chọi mới cao như thế. Các ngành còn lại thì tỉ lệ chọi cũng tương đối bình thường như: ngành Y Đa khoa (1/3,9); Điều dưỡng (1/6,7); Kỹ thuật hình ảnh y học (1/14)”.

Cũng theo thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hà, năm nay trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được 7.826 hồ sơ, tăng khoảng 2.000 bộ so với năm 2013.

Tỉ lệ chọi 2014 các trường đại học khối y dược Tp.HCM

Tỉ lệ chọi 2014 các trường đại học khối y dược Tp.HCM

Tại trường ĐH Y Dược TP.HCM, năm nay trường này nhận được khoảng 22.000 hồ sơ, tăng nhẹ so với năm 2013. Tỉ lệ chọi chung của các ngành là 1/13. Theo một cán bộ phòng Đào tạo nhà trường thì: “Năm nay tỉ lệ chọi cao nhất là ngành Xét nghiệm Y học (1/25,63); kế đến là ngành Dược học (1/19,44) và Kỹ thuật phục hình răng (1/19,3). Ngành có tỉ lệ chọi thấp nhất là ngành Y tế công cộng (1/5,5)”.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường này năm 2013 là ngành Y Đa khoa (27 điểm) có tỉ lệ chọi ở mức 1/10,26.

Còn tại khoa Y (ĐHQG TP.HCM) năm nay có tỉ lệ chọi là 1/8,01.

Ở một số trường đào tạo ngành Y dược trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung… tỉ lệ chọi của khối ngành Y dược cũng khá “dễ thở”. Chẳng hạn, tại ĐH Y dược Cần Thơ, tỉ lệ chọi chung toàn trường là 1/7,53.

Trường ĐH Y dược Huế tỉ lệ chọi năm nay cũng giảm nhiệt. Cụ thể, tỉ lệ chọi cao nhất là các ngành Y học cổ truyền (1/12,7), Kỹ thuật Hình ảnh Y học (1/12,69), Điều dưỡng (1/9,62); Dược học (1/8,07)… Trong khi đó, bất ngờ năm nay trường này có ngành Xét nghiệm Y học với tỉ lệ chọi (1/0,22).

Theo Dân Việt