Ngày 12/5, tại hội nghị triển khai đề án dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam, Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM cho biết, từ học kỳ 2 năm học 2014-2015, 18 trường tiểu học và THCS (khoảng 600 học sinh) ở hai lớp đầu cấp một và lớp 6 đã thực hiện chương trình dạy tích hợp.

Dự kiến, năm học sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại 34 trường tiểu học và 22 trường THCS ở 9 quận 1, 2, 3, 4, 5, 7, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Tân Bình. Sở cũng phấn đấu có khoảng 16 trường THPT triển khai dạy chương trình này. Các quận huyện còn lại phấn đấu có ít nhất một trường tiểu học và THCS tham gia giảng dạy.

Đây là chương trình được biên soạn tích hợp chương trình quốc gia Anh quốc với chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhằm chú trọng phát triển tư duy, năng lực học sinh. Giáo viên bản ngữ sẽ dạy các môn Toán, Khoa học, tiếng Anh theo chương trình Bộ Giáo dục Anh; giáo viên Việt Nam dạy chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức học phí từ 3 đến 3,5 triệu đồng cho mỗi học sinh trong một tháng (bao gồm cả phí tài liệu) với thời lượng 8 tiết một tuần.

"Thời gian đầu 100% giáo viên bản ngữ đứng lớp, sau đó Sở sẽ có lộ trình đào tạo để giáo viên Việt Nam có đủ năng lực chuyên môn và ngôn ngữ cùng tham gia giảng dạy, tăng tính chủ động và giảm dần học phí để mở rộng đối tượng học sinh được tham gia chương trình", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo TP HCM cho biết.

Cũng theo Sở, tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp, học sinh lớp một sẽ dần được làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết ở mức độ cơ bản. Đặc biệt, học sinh được làm quen với kiến thức toán bằng tiếng Anh, hiểu các khái niệm và từ vựng chuyên môn. Ở đầu cấp hai học sinh tiếp tục phát triển khả năng ngôn ngữ ở 4 kỹ năng này, đồng thời củng cố và tăng cường các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp.

Theo VnExpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tp-hcm-trien-khai-dai-tra-chuong-trinh-tieng-anh-tich-hop-3217116.html