Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, diem thi tot nghiep

Tới hết ngày 16.6 đã có gần 50 tỉnh, thành chấm xong và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2013. Tính theo tỷ lệ đỗ, trường đỗ cao nhất đạt tới 100% và trường thấp nhất chỉ đạt 18,18%.

Hệ THPT: Điểm cao

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,19%; 83 trường hợp được đặc cách miễn thi; 27 TS được đặc cách loại trung bình; 3 TS bị hủy kết quả thi vì mang tài liệu vào phòng thi...” là những công bố chính thức của Sở GDĐT TP.HCM.

Ông Lê Hồng Sơn- Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết: “Tỷ lệ tốt nghiệp ở hệ THPT khá cao - 98,92%, có 2 thủ khoa đạt 58,5 điểm, gồm: Thí sinh Trương Trọng Tín (Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Thu Hà (Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến).
Cũng theo ông Sơn: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua toàn TP.HCM có 3 trường hợp bị hủy kết quả thi vì mang tài liệu vào phòng thi”.

Lý giải tại sao đến nay mới công bố 3 trường hợp bị hủy kết quả thi vì mang tài liệu vào phòng thi, ông Sơn nói: “Các hội đồng thi báo cáo về Sở chậm vì phải xác minh rõ thông tin về 3 thí sinh này”.
Liên quan đến các trường hợp đặc cách, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, Chủ tịch hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT 2013 cho biết: “Toàn thành phố có 83 trường hợp được đặc cách miễn thi (xét kết quả theo học lực). Cụ thể: 27 trường hợp tham gia và đạt giải các kỳ thi quốc tế; 33 trường hợp thi các lĩnh vực thể dục, văn nghệ do Bộ VHTTDL xét và 23 trường hợp là TS khiếm thị. Ngoài ra, còn 27 trường hợp cũng được đặc cách thi do ốm đau trước và sau kỳ thi, TNGT… (sẽ được xét loại trung bình)”.

* Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT của Hà Nội cũng đạt 98,24%. Trong đó, Trường THPT Quang Trung (Hà Đông), nơi xảy ra tình trạng nhốn nháo khi thi cử, tỷ lệ đỗ lên tới 99,32% (trượt 4 em).

Theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT Hà Nội, toàn thành phố có 68 cơ sở giáo dục có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có 42 trường THPT công lập, 25 trường THPT ngoài công lập và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên (Trung tâm GDTX Đông Mỹ).

* Trong số các tỉnh đã công bố, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre… là những tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT trên 99%. Cụ thể: Hải Dương tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT đạt 99,18% (giảm chút ít so với năm 2012), Thanh Hóa đạt 99,37%; Quảng Bình đạt 99,05%; Khánh Hòa đạt tỷ lệ 99,4% (thủ khoa đạt 57,5 điểm), Đồng Tháp đạt 99,76% (đang tạm dẫn đầu về tỷ lệ đỗ hệ THPT); Bà Rịa- Vũng Tàu đạt 99,25%; Bến Tre đạt 99,05%.

* Các tỉnh miền núi cũng có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT khá cao, nhưng so với năm 2012 thì phần lớn giảm tỷ lệ đỗ: Sóc Trăng đạt 98,94% (năm 2012 là 98,52%); Ninh Thuận đạt 98,43%; Bắc Kạn đạt 98,7% (giảm 1%); Đăk Lăk đạt 95,71; Tây Ninh đạt 94,1%; Bắc Giang đạt 96,62% (giảm gần 3%), Điện Biên đạt 94,19% (giảm 3%).
* Hải Phòng là địa phương vốn có truyền thống đỗ cao thì năm nay, tỷ lệ đỗ cũng chỉ đạt 97,37%

Hệ bổ túc: Rụng nhiều… như sung

Ở hệ bổ túc (còn gọi là giáo dục thường xuyên), ở hầu hết các tỉnh tỷ lệ đỗ dao động từ 50-80%. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng có tỷ lệ đạt 61,66% (giảm 15% so với năm 2012). Đặc biệt, tỉnh này có Trung tâm GDTX huyện Mỹ Xuyên chỉ đạt 18,18% số thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp.

Tỷ lệ giảm… khủng khiếp nữa là tỉnh Bắc Kạn. Hệ bổ túc tỉnh này năm nay đỗ 65,6%, giảm gần 30% so với năm 2012. Tỉnh Điện Biên hệ bổ túc đỗ 63,47%, giảm khoảng 20% so với năm 2012. Quảng Trị hệ bổ túc đỗ 70,75%, giảm tới hơn 24% so với năm 2012.

Theo hướng dẫn của các Sở GDĐT, ngay sau khi công bố điểm thi, thí sinh liên lạc trực tiếp tại trường mình học để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Trường hợp muốn phúc khảo bài thi thì cũng nộp đơn xin phúc khảo trực tiếp tại trường mình học từ ngày công bố điểm thi đến hết ngày 21.6.

Bắc Giang có tỷ lệ đỗ khá “đẹp”: 87,81% nhưng so với năm 2012 cũng giảm tới 10%. Tuyên Quang đỗ 92%, giảm 8% so với năm 2012 (năm 2012, Tuyên Quang đứng đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ bổ túc với 100%).

Đăk Lăk có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ bổ túc là 55,15%. Toàn tỉnh chỉ có 15 học sinh hệ bổ túc tốt nghiệp loại khá (tỷ lệ 1,01%) không có thí sinh tốt nghiệp loại giỏi. So với năm trước tỷ lệ này giảm 15,25% (năm 2012 khối này đạt tốt nghiệp 70,4%).
Ông Nguyễn Hoa Nam - Trưởng phòng Khảo thí, Sở GDĐT Đăk Lăk cho rằng: “Lực học của học sinh khối bổ túc thấp hơn nhiều so với hệ THPT, hơn nữa tỉnh có truyền thống coi thi nghiêm túc, đánh giá chất lượng học sinh khá sát nên tỷ lệ đỗ thấp là… dễ hiểu”.
Tới thời điểm này, tạm thời dẫn đầu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hệ bổ túc là Hải Phòng đạt 94,74%. Theo ông Đỗ Đăng Lợi- Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hải Phòng, tỷ lệ đỗ của hệ này giảm 4,28% so với năm 2012.
Tỉnh tạm thời “đội sổ” tỷ lệ đỗ ở hệ bổ túc là Tây Ninh với con số đỗ chỉ ở mức 45,95% (giảm 15% so với năm 2012).

 

Thông tin cần biết:

Nguồn tin: Dân Việt