Tin liên quan:

>> Điểm thi đại học Đà Lạt

>> Trường tốp đầu cũng có điểm 0

>>  Xét tuyển đại học mỗi trường mỗi cách

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Khoa học Tự nhiên

Chiều ngày 19-7, trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) chấm thi xong và dự kiến sẽ nhanh chóng công bố điểm cho thí sinh.

Ông Nguyễn Hữu Dư - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết, điểm thi của thí sinh tương đương năm ngoái.

“Môn Toán điểm cao nhất là 9,75, các môn trắc nghiệm cũng chưa thấy xuất hiện điểm 10”- ông Dư cho hay.

Vì điểm thi của thí sinh tương đương năm ngoái nên theo vị Phó hiệu trưởng nhà trường, dự kiến điểm chuẩn vào trường cũng tương đương năm ngoái. Các ngành điểm chuẩn dự kiến dao động từ 17 - 22,5 điểm.

Khởi tố vụ giả chữ ký bộ trưởng để tuyển sinh

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức tại Trường trung cấp Văn Hiến (Thanh Hóa). Theo kết luận của cơ quan chức năng, trường này đã có hành vi làm giả chữ ký Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng cho ĐH Y Hải Phòng.

Trong danh sách sinh viên Trường trung cấp Văn Hiến gửi đi đào tạo tại ĐH Y Hải Phòng (có xác nhận bằng chữ ký photo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) có tới 18 sinh viên được tuyển sai đối tượng. Trường ĐH Y Hải Phòng đã quyết định đuổi học 18 sinh viên này và trả về Trường trung cấp Văn Hiến. Trước đó, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Văn Hiến từng bị phát hiện chưa học hết cấp 3 nhưng làm giả bằng tốt nghiệp đại học của Trường ĐH Xây dựng để thành lập Trường trung cấp Văn Hiến.

Trường ĐH Quảng Nam: Thủ khoa đạt 26 điểm

Chiều 19-7, Trường ĐH Quảng Nam đã chính thức công bố điểm thi của hơn 5.000 thí sinh dự thi vào trường. Đến nay, đây là trường ĐH thứ 5 công bố điểm thi.

Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Tứ (SBD 3825), dự thi khối B đạt 26 điểm, trong đó môn toán đạt 9,75 điểm. Những thí sinh có điểm thi cao nhất của hai khối A và C đều đạt 19 điểm là lê Thị Tú Cẩm (khối C, SBD 3928) và Trần Thị Thanh Hằng (khối A, SBD 578). Thí sinh Nguyễn Thảo Trâm (SBD 3131) và Võ Thùy Vy (SBD 3181) dự thi khối A1 cùng đạt 18,5 điểm.

Chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 700, tuy nhiên nếu tính theo điểm sàn năm 2011 (chưa tính điểm ưu tiên) mới chỉ có hơn 200 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011, trường sẽ phải xét tuyển nhiều chỉ tiêu bằng các đợt xét tuyển tiếp theo.

 

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Tuoitre - Thanhnien - Tienphong)