Cháy trường, hơn 1.200 học bạ bị thiêu rụi

Trên 1.200 học bạ, hồ sơ và tài liệu giảng dạy của hơn 100 giáo viên, 27 bộ máy tính, 3 máy photocopy... đã bị cháy đen.

Rạng sáng 24/12, lửa cháy dữ dội tại khu hành chính tiền chế của trường THPT Lấp Vò 1 ở huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp). Bảo vệ gọi điện báo cảnh sát khi lửa đã vượt khỏi mái tôn của căn phòng đầu tiên.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt sau 10 phút. Khu vực phát hỏa chứa nhiều thiết bị dễ cháy như giấy, mốp xốp, nhựa... nên lửa bén nhanh. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt nhưng hơn 1.200 học bạ, hồ sơ và tài liệu giảng dạy của hơn 100 cán bộ, giáo viên bị thiêu rụi cùng 27 bộ máy tính, 3 máy photocopy...

Hiệu trưởng Đặng Đức Dũng cho biết, nhiều tài liệu quan trọng bị hư hỏng, khó khắc phục. Bài thi học kỳ 1 vừa chấm xong nhưng rất may điểm đã được lưu vào một máy tính không nằm trong khu vực bị cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính gần một tỷ đồng.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được nhà chức trách làm rõ.

Điều chỉnh lương, tiền ăn của giáo viên, học sinh

Ngày 24.12, HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn đã có hiệu lực thi hành.

 

chay truong, hoc ba, luong co ban, giao vien, hoc sinh, sinh vien, giao duc, thanh nien, vnexpress

 

Theo đó, giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn (đang đào tạo để đủ chuẩn) làm việc theo chế độ hợp đồng được hưởng mức lương hợp đồng/tháng bằng 85% của bậc 1 (1,86) ngạch giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non đạt chuẩn trở lên làm việc theo chế độ hợp đồng được xếp mức lương như viên chức ngạch giáo viên mầm non.

Tỉnh cũng nâng mức chi hỗ trợ tiền ăn tại Trường dạy trẻ khuyết tật của tỉnh lên 700.000 đồng/học sinh/tháng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

 

Kênh Tuyển Sinh

Theo: Báo Thanh Niên - Báo VnExpress