Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

Tin liên quan:

Thi hay kinh doanh

Sau nhưng phản ứng và lên tiếng của báo chí, cuộc thi "Khám phá khoa học cùng Skycare" đã bị Bộ GD&ĐT quyết định ngư tổ chức.

 

Về vụ "Thi hay kinh doanh"

Sau bài viết “Thi hay kinh doanh?”  phản ánh những vấn đề bất cập của chương trình festival “Khám phá khoa học cùng Skycare” của Bộ GD-ĐT và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Unet, ngày 15-11 Bộ GD-ĐT đã quyết định ngừng tổ chức chương trình này.

 

Theo công văn, sau khi kiểm tra, xem xét các điều kiện để tổ chức festival và trao đổi thống nhất với Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Unet, Vụ Giáo dục tiểu học quyết định festival “Khám phá khoa học cùng Skycare” cho học sinh tiểu học sẽ không được tổ chức vào năm học 2011-2012. Thông báo này sẽ được gửi đến tất cả các sở GD-ĐT, các trường tiểu học, giáo viên và học sinh để biết và thực hiện

Trả lại tiền cho phụ huynh

Ngày 14-11, ông Nguyễn Ngọc Dũng - trưởng Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa - cho biết thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP, trong những ngày qua các trường học trên địa bàn TP đã tổ chức họp phụ huynh giữa học kỳ 1 để trả lại tiền xây dựng trường cho phụ huynh.

 

Ngoài ra, các trường đã trả lại tiền thu của phụ huynh để chi tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhân công dọn vệ sinh.

 

Từ đầu năm học 2011-2012, trước khi có công văn chỉ đạo của UBND TP, hầu hết các trường trên địa bàn đã thu tiền xây dựng trường với mức 450.000 đồng/học sinh và thu tiền điện, tiền nước máy, tiền thuê nhân công dọn vệ sinh cho nhà trường...

 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, những ngày qua các trường ở TP Thanh Hóa đã trả lại cho phụ huynh học sinh tiền xây dựng trường, tiền điện, tiền nước máy, tiền thuê nhân công dọn vệ sinh, tổng cộng khoảng 500.000 đồng/học sinh.

 

Hiện TP Thanh Hóa có 22 trường mầm non, 24 trường tiểu học và 19 trường THCS công lập với hơn 30.000 học sinh.


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (TTO)