Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh

Cần giảm tỷ lệ sinh viên/giáo viên

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ GD-ĐT phải hoàn chỉnh dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020 trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-10.

 

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyen sinh, truong quoc te, hoc truong quoc te

Hình minh hoạ, chủ đề tuyển sinh

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT lưu ý điều chỉnh phải dựa trên Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ) và có dự báo nhu cầu nhân lực.


Theo đó, phải giảm tỉ lệ sinh viên/giảng viên ĐH, CĐ trong giai đoạn 2011-2020, từ đó tính lại quy mô giảng viên ĐH, CĐ theo các vùng, các giai đoạn. Việc quy hoạch số lượng trường ĐH, CĐ cũng như số lượng sinh viên phải phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


250 học sinh Phú Yên được tiếp sức đến trường

250 học sinh có nguy cơ bỏ học do kinh tế gia đình khó khăn được Tỉnh đoàn Phú Yên hỗ trợ tiền để tiếp tục đến trường.
Bình quân, mỗi học sinh trong diện này được nhận hỗ trợ từ 200.000 đến 500.000 đồng/tháng cho đến cuối bậc THPT. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do đoàn viên thanh niên trong tỉnh đóng góp.

Theo Tỉnh đoàn Phú Yên, đến cuối năm 2011, sẽ có thêm 150 học sinh diện khó khăn nhận hỗ trợ từ chương trình này.