Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

Tin liên quan:

tuyen_sinh_dh_2012

Minh họa: tuyển sinh 2012

 

Nhập nhằng tuyển sinh 2012, hướng nghiệp và quảng bá tuyển sinh

Sáng 5-11 đã diễn ra tọa đàm Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo nghề do khối liên kết các trường trung cấp, CĐ TP.HCM và báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức.

 

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến nêu thực trạng học sinh vùng sâu thiếu thông tin hướng nghiệp, trong khi học sinh thành thị đang “loạn” vì quá nhiều thông tin tuyển sinh. Dù vậy, học sinh vẫn lúng túng không biết chọn ngành nghề nào. Thông tin tuyển sinh hướng nghiệp vào trường nghề, thông tin về trường nghề luôn “lép vế” trước thông tin quảng bá của nhiều trường ĐH. Nhiều học sinh thật sự có nhu cầu học nghề cũng không dám hỏi về trường nghề.

 

Từ đây, đại diện các trường CĐ, ĐH cho rằng nên có ban tư vấn hướng nghiệp am hiểu về các nhóm ngành nghề giúp học sinh xác định sở thích, điều kiện học của bản thân để chọn ngành nghề, bậc học...

 

Ngày 6-11, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết: vừa có quyết định đình chỉ hoạt động không thời hạn đối với 21 trung tâm, cơ sở tin học - ngoại ngữ và bồi dưỡng nghiệp vụ (gọi tắt TT, CS) trên địa bàn Đà Nẵng.

 

Các Ttrung tâm, cơ sở này là: TT Tin học và Ngoại ngữ Sáng Tạo; TT Tin học ATV; TT Tin học PASCAL; TT Tin học Nguyễn Hiền; TT Tin học INF; TT Tin học-Ngoại ngữ và Nghiệp vụ Tân Văn; CS Tin học Hoàng Uyên; TT Tin học Hòa Cầm; CS Tin học VT.COM; CS Tin học Hoàng Sơn; CS Tin học Việt Phương; TT Tin học Thành Tiến; TT Tin học Tiền Phong; CS Tin học-Ngoại ngữ Sao Mai; TT Việt ngữ Hoài Việt; TT Ngoại ngữ Phương Đông; TT Ngoại ngữ Phúc Trí; TT Ngoại ngữ Tiên Sa; TT Ngoại ngữ Lạc Việt; TT Hàn ngữ Tương Lai và  TT Nhật ngữ Fuji.

 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, lý do đình chỉ hoạt động là do các TT, CS nói trên không có địa chỉ cụ thể như đã đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức chiêu sinh không hiệu quả; cơ sở vật chất không đảm bảo để tổ chức dạy học…

Đóng cửa 21 trung tâm và cơ sở Tin học

Ngày 6-11, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết: vừa có quyết định đình chỉ hoạt động không thời hạn đối với 21 trung tâm, cơ sở tin học - ngoại ngữ và bồi dưỡng nghiệp vụ (gọi tắt TT, CS) trên địa bàn Đà Nẵng.

 

Các Ttrung tâm, cơ sở này là: TT Tin học và Ngoại ngữ Sáng Tạo; TT Tin học ATV; TT Tin học PASCAL; TT Tin học Nguyễn Hiền; TT Tin học INF; TT Tin học-Ngoại ngữ và Nghiệp vụ Tân Văn; CS Tin học Hoàng Uyên; TT Tin học Hòa Cầm; CS Tin học VT.COM; CS Tin học Hoàng Sơn; CS Tin học Việt Phương; TT Tin học Thành Tiến; TT Tin học Tiền Phong; CS Tin học-Ngoại ngữ Sao Mai; TT Việt ngữ Hoài Việt; TT Ngoại ngữ Phương Đông; TT Ngoại ngữ Phúc Trí; TT Ngoại ngữ Tiên Sa; TT Ngoại ngữ Lạc Việt; TT Hàn ngữ Tương Lai và  TT Nhật ngữ Fuji.

 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, lý do đình chỉ hoạt động là do các TT, CS nói trên không có địa chỉ cụ thể như đã đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức chiêu sinh không hiệu quả; cơ sở vật chất không đảm bảo để tổ chức dạy học…


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (Theo: tuoitre)