Tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2017

Tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2017

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, kỳ thi THPT quốc gia 2017 vẫn có hai đối tượng thí sinh dự thi là thí sinh tự do và thí sinh lớp 12.

Nguồn tin này cho hay,  thí sinh tự do hoàn toàn có thể đăng ký dự thi theo môn trong hai bài thi tổ hợp nếu thấy cần; thí sinh cần điểm xét tốt nghiệp thì phải làm cả bài thi.

Cũng theo nguồn tin này, bài thi tổ hợp, thời gian làm bài mỗi môn thi là 50 phút. Như vậy, với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, thời gian làm bài sẽ là 50/50/50.

Với thí sinh tự do, dự kiến sẽ có một hội đồng riêng. Hội đồng này sẽ sắp xếp thí sinh theo môn thi, tránh tình trạng lộn xộn trong phòng thi.

Học sinh phổ thông không được chọn môn thi mà phải chọn bài thi. Trường hợp thí sinh chọn bài KHXH để làm bài thi tốt nghiệp, nhưng chọn một môn trong bài thi Khoa học Tự nhiên để xét tuyển ĐH thì sao? Nguồn tin này cho hay nguyên tắc phương án thi nói rõ thí sinh có thể đăng ký thêm một bài nữa, để tăng cơ hội lựa chọn kết quả xét tốt nghiệp. Vì thế với học sinh phổ thông, nếu muốn chọn thêm môn ở bài thi khác để xét tuyển ĐH thì thí sinh phải đăng ký thi cả bài thi tổ hợp có môn thi đó, không được chọn môn như thí sinh tự do.


Tuyển sinh 2017

 

Theo Tiền phong, nguồn: http://www.tienphong.vn/giao-duc/tin-moi-nhat-ve-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-1068080.tpo