Sự kiện:  Trường Quốc Tế

Viện Đại học Oregon (University of Oregon) là một viện đại học công lập nằm ở Eugene, Oregon. Thành lập năm 1876 và tốt nghiệp khóa đầu tiên hai năm sau đó. Viện đại học là một trong 60 thành viên của Hiệp hội các Viện Đại học Mỹ (Association of American Universities).

Quỹ Carnegie vì sự phát triển giảng dạy (The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) đánh giá viện đại học này như là một viện đại học "phát triển cao về nghiên cứu". Cựu Chưởng lý Oregon David B. Frohnmayer là viện trường của viện đại học. Viện đại học nhận được phần lớn ngân quỹ của mình thông qua Quỹ Đại học Oregon, một tổ chức độc lập và phi lợi nhuận.

 

Trong năm 2008, Viện Đại học Oregon được lân danh sách như là một viện đại học bậc nhất bởi đánh giá hằng năm về các trường và viện đại học của chương trình Tin tức mới của Hoa Kỳ và Thế giới (U.S. News and World Report)

trường đại học quốc tế University of Oregon

Khẩu hiệu Mens agitat molem
(Latin tạm dịch "trí não thay đổi những việc lớn lao")
Thành lập 1876
Loại hình Công lập
Tài trợ US $454.87 triệu
Hiệu trưởng Richard W. Lariviere
Nhân viên 1.666
Đại học 16.475
Cao học 3.919
Địa điểm Eugene, Oregon, Hoa Kỳ
Khuôn viên nội thành
Linh vật Vịt Donald
Trang chủ www.uoregon.edu


Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế hoặc thông tin tuyển sinh của trường quốc tế qua email tại ô bên dưới:

Kenhtuyensinh (wikipedia)