Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

 

Tin liên quan:

tien_si_Nguyen_Ngoc_Vu

TS Vũ thuyết trình về ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục tại Hong Kong - Ảnh do nhân vật cung cấp


30 tuổi, nhưng đã có hai năm làm trưởng khoa tiếng Anh Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Và 30 tuổi, được Microsoft xếp là 1 trong 50 giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục xuất sắc trên thế giới.

 

Đó là tiến sĩ (TS) Nguyễn Ngọc Vũ, sinh năm 1981, quê ở Nam Định...

 

Là một trong những người Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình đối tác giáo dục của Microsoft trong nhiều năm với nhiều phần mềm có tính ứng dụng cao trong giáo dục, mới đây TS Nguyễn Ngọc Vũ đã vượt qua 500 giảng viên hàng đầu trên thế giới để trở thành một trong 50 người được Microsoft vinh danh.

Khởi đầu từ đam mê

Năm 2004, để tạo điều kiện giảng dạy tốt hơn, Trường đại học Sư phạm TP.HCM hỗ trợ cho giảng viên được học tin học miễn phí tại trung tâm tin học của trường. Lúc ấy, Nguyễn Ngọc Vũ mới chỉ mon men làm quen với bàn phím, con chuột. Vì vậy, để bù đắp thiếu sót, rảnh rỗi giờ nào là anh có mặt trên lớp tin học giờ đó.

 

Anh kể: “Không biết vì sao, nhưng lúc ấy tôi “yêu” cái máy tính hơn bất cứ thứ gì khác trên đời”. Chỉ vài tháng sau, tất cả những chứng chỉ tin học thời kỳ đó anh đều có trong tay. Từ cơ bản như Microsoft Office đến Auto CAD, Corel, Visual Basic... anh đều thông thạo.

 

Ngay sau đó, Đại học Sư phạm TP.HCM xây dựng được phòng máy tính đầu tiên dành cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu. Nguyễn Ngọc Vũ được giao nhiệm vụ quản lý và trông coi phòng này. Giống như cá gặp nước, suốt ngày anh quên ăn quên ngủ, hết lọ mọ cài cắm, tháo lắp rồi sửa chữa hỏng hóc máy móc. Ròng rã hơn một năm trời như thế, Vũ “đọc” được từng bệnh cơ bản của máy tính. Anh lờ mờ phát hiện những lỗ hổng, những thiếu sót trong phần mềm ứng dụng dạy ngoại ngữ chạy trên máy tính.

 

Đến năm 2007, Vũ nhận học bổng du học Ấn Độ trong lĩnh vực phần cứng và quản trị mạng trong giáo dục. Những ngày ở đây, anh gồng mình học gấp ba, gấp bốn lần người khác. Anh vào thư viện, lên mạng đọc tài liệu, mua sách vở, tranh thủ những giờ nghỉ trưa tìm gặp giáo sư giỏi để trau dồi về phần mềm, lập trình. Lúc ấy ở Việt Nam, hệ thống thi TOEFL trên giấy đã hoàn toàn xóa sổ, chuyển sang thi trên máy tính. Những kiến thức lĩnh hội được khiến Vũ tiếp tục đau đáu suy nghĩ: phải làm sao thiết kế được phần mềm luyện thi TOEFL cho sinh viên của mình trên máy tính để làm quen với cách thức thi mới.

 

Về nước, Vũ giam mình trong phòng máy sáu tháng để thiết kế, thử nghiệm, chắp vá những lỗ hổng rồi cho ra đời phần mềm thi TOEFL iBT trên máy tính đầu tiên ở Việt Nam lúc bấy giờ. Chưa dừng lại ở đó, trong một lần giảng dạy môn ngữ pháp tại trường đầu năm 2008, anh chợt nảy ra suy nghĩ: “Tại sao không cho sinh viên thi ngữ pháp trên máy tính nhỉ?”. Nghĩ được và làm được, vỏn vẹn chưa đầy một tuần, Vũ cho đóng gói phần mềm thi trực tuyến mang tên ED Quiz. Anh đánh liều viết đơn lên khoa, xin phép phòng đào tạo cho sinh viên thi thử nghiệm ngay.

 

“May mắn thế nào mà khoa và nhà trường tin tưởng đồng ý cho tổ chức” - anh cười sảng khoái. Cho đến bây giờ, mô hình thi ngữ pháp trên máy tính đã được nhân rộng ra nhiều môn như ngôn ngữ học, giao tiếp liên văn hóa và nhiều ngành học tại Đại học Sư phạm TP.HCM. Năm 2010, phần mềm ED Quiz được trao giải nhì trong lĩnh vực giáo dục tại lễ trao Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật và sáng chế TP.HCM. Phần mềm này cũng là phần mềm được người dùng tải về nhiều nhất trên mạng giáo dục của Microsoft Việt Nam kể từ khi đưa lên.

Đến top 50 thế giới

Kể về chuyện là người Việt Nam duy nhất lọt vào bảng xếp hạng 50 giáo viên sáng tạo và ứng dụng công nghệ xuất sắc của Microsoft, TS Vũ vẫn chưa hết ngỡ ngàng: “Bữa đó trụ sở Microsoft gửi email cho tôi mời tham gia cuộc thi với yêu cầu chỉ vọn vẹn: viết các phần tham luận và thiết kế một đoạn phim sáng tạo. Bất ngờ và vội vã, tôi bắt tay viết tham luận và thiết kế sản phẩm, tất cả chỉ gọn lỏn trong ba ngày là xong. Thậm chí lúc gửi đi còn không kịp kiểm tra sản phẩm nữa”.

 

Đúng một tháng sau, anh nhận được email từ Tập đoàn Microsoft, họ báo rằng: “Vũ, từ 500 giáo viên trên khắp thế giới, chúng tôi đã lựa chọn được 50 người sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục xuất sắc nhất, trong đó có tên anh”. Tai anh như ù đi, vui mừng chen lẫn hồ nghi. Anh vẫn chưa dám tin cho đến khi nhận được thư xác nhận và mời sang trụ sở Microsoft tại Hoa Kỳ để tham gia tập huấn và thuyết trình, lúc này anh mới dám kể cho người thân và bạn bè đồng nghiệp nghe.

 

Sau buổi thuyết trình tại trụ sở Microsoft, nhiều người đã liên lạc với anh đề nghị chia sẻ phần mềm. “Sự công nhận là niềm vui lớn, nhưng giới thiệu được bộ mặt tích cực của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục ở nước mình với bạn bè thế giới mới là niềm vui lớn hơn” - TS Vũ tự hào.

Sáng tạo để... trả ơn

Hằng ngày, TS Vũ đến văn phòng từ rất sớm. Anh giải quyết tất cả những công việc: từ xếp lịch công tác, lịch giảng dạy, tiếp phụ huynh, sinh viên... đều rất nhanh chóng, tỉ mỉ. Anh lập ra một đội sinh viên “phản ứng nhanh”, đào tạo cho học trò của mình rành rẽ từng trường hợp hỏng hóc, những lỗi máy tính thường gặp để mỗi khi trên lớp có sự cố, sinh viên có thể tự xử lý mà không cần đến chuyên viên máy tính.

 

Anh chủ trương xây dựng văn phòng khoa thành “văn phòng không giấy”. Tất cả những tài liệu, văn bản chỉ đạo, bảng điểm... đều được số hóa 100%. TS Vũ tự hào khoe: “Làm như vậy mọi thứ được cập nhật nhanh hơn, ở đâu cũng có thể xem được và điểm số thì rõ ràng”.

 

Chuyến du học tại Viện công nghệ Puget Sound (Hoa Kỳ) năm 2009 giúp Vũ hiểu hơn về cốt lõi và bản chất của ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục. Anh chia sẻ: “Ứng dụng công nghệ phải là tạo môi trường tăng cường tương tác người học với nhau chứ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào máy móc, vai trò của người thầy vẫn là chính, người thầy đứng đằng sau giúp học sinh, sinh viên tiếp cận và làm chủ được công nghệ. Đó mới là ứng dụng công nghệ để từ đó sáng tạo ra nhiều thứ có giá trị”.

 

Bây giờ, sản phẩm ứng dụng công nghệ mang tên Nguyễn Ngọc Vũ đủ cho một bộ sưu tập. Hỏi vì sao không thương mại hóa những phần mềm đó, anh cười bảo: “Chỉ cần thấy sản phẩm của mình được nhiều người sử dụng, hữu ích cho xã hội, nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mình được thừa hưởng nhiều thứ miễn phí từ công nghệ rồi, sản phẩm của mình coi như một sự hàm ơn công nghệ và trả ơn cuộc đời mà thôi”.

 

"Tiền thì ai cũng cần, nhưng mình được thừa hưởng nhiều thứ miễn phí từ công nghệ rồi, sản phẩm của mình coi như một sự hàm ơn công nghệ và trả ơn cuộc đời mà thôi" - TS Nguyễn Ngọc Vũ


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (Theo: tuoitre)