Ngày mai 15.6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay tại TP.HCM đạt trên 96%.

Chiều mai sẽ có điểm thi tốt nghiệp thpt

Trao đổi với báo chí sáng 14.5, ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Chủ tịch hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT 2013 tại TP.HCM cho biết: “Đúng theo dự kiến ban đầu, khoảng 15g ngày mai (15.6), Hội đồng chấm thi sẽ tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và sẽ công bố kết quả thi trên website Sở GD-ĐT TP.HCM và các phương tiện báo chí truyền thông ngay sau đó”.

Công bố điểm thi tốt nghiệp

 

Cũng theo ông Chương: “Sau khi công bố kết quả thi, tất cả thí sinh đều có quyền xin chấm phúc khảo. Thí sinh nào có nhu cầu phúc khảo sẽ nộp đơn chấm phúc khảo tại trường mình học lớp 12 trong vòng năm ngày kể từ ngày công bố kết quả.
Về phía các trường, sau khi nhận đơn từ các thí sinh sẽ chuyển đơn đến Chủ tịch hội đồng chấm thi và tiến hành chấm phúc khảo trong một tuần sau khi hết hạn nộp đơn, kết quả phúc khảo sẽ được công bố trước kỳ thi ĐH khoảng một tuần.
Được biết, để hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT trước thời hạn, Sở GD-ĐT TP.HCM đã huy động hơn 3.000 giám khảo từ tất cả các trường THPT tại TP.HCM.

Dự báo tỷ lệ tốt nghiệp cả nước có thể sẽ cao hơn

Dự báo về tỷ lệ tốt nghiệp, ông Đỗ Anh Xô, Phó GĐ Sở GD&ĐT Nam Định cho biết: Căn cứ vào điểm thi, tỷ lệ tốt nghiệp của Nam Định sẽ có thể cao hơn năm trước (tỷ lệ này năm 2012 là 99,98%). Ông Lý Đại Hồng, Phó GĐ Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh này năm 2012 là 97% và ngành GD&ĐT đang phấn đấu để giữ tỷ lệ đó. Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La thì dự báo: Tỷ lệ tốt nghiệp của Sơn La năm nay có thể thấp hơn năm ngoái (99,7%) do nhiều yếu tố!

Môn Toán điểm rất cao do đề thi dễ quá! Có những học sinh làm xong bài trong chưa đầy 1 tiếng. Một tỉnh học như Thanh Hóa, nhiều tập bài thi điểm thấp nhất là 5; số điểm 5 trở lên chiếm 99% (môn Toán); Văn-70% và Địa lý là 84% trên trung bình. Năm ngoái, Thanh Hóa có tỷ lệ tốt nghiệp hơn 99,7%, năm nay có thể giảm hơn một chút do khu vực thí sinh giáo dục thường xuyên, nhưng khu vực học sinh THPT thì không giảm!

Bà Bùi Thị Báu, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin mùa thi:

Kênh tuyển sinh: Nguồn tin Dân Việt