Học bổng đào tạo chuyên sâu sau đại học tại Hungary

Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam mời dự tuyển chương trình học bổng toàn phần, bán phần về hành chính công, quan hệ quốc tế và ngoại giao quốc tế tại Học viện Ngoại giao Budapest thuộc Trường Đại học Hành chính công quốc gia của Hungary, dự kiến bắt đầu học vào kỳ mùa xuân 2015. Thời hạn đăng ký là 24:00 ngày 14/12/2014. Ứng viên có nhu cầu dự tuyển cần nghiên cứu thông tin và kịp thời đăng ký theo quy định của phía Hungary.

Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, sinh viên Việt Nam có nguyện vọng học tập tại các trường Đại học của Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 hay Tiến sĩ có thể nộp hồ sơ xin học bổng. Các chuyên ngành học gồm: Khoa học cơ bản, Đào tạo kĩ sư, Kinh tế và quản lí, Luật.

Thông tin học bổng du học các nước ngày tháng 12/2014

Tập đoàn Aeon trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.

Học bổng được cấp trong 10 tháng đối với trình độ Thạc sĩ 2, 36 tháng với trình độ tiến sĩ. Việc xét duyệt thí sinh bước đầu được thực hiện trên cơ sở xét duyệt hồ sơ. Các thí sinh có hồ sơ được lựa chọn sẽ được phỏng vấn. Hạn cuối nhân hồ sơ: 9/1/20115. Phỏng vấn thí sinh có hồ sơ được lựa chon trong tháng 3/2015. Thông báo kết quả vào cuối tháng 4/2015 trở đi. Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org.

Hội thảo thông tin học bổng du học Anh

Trường Quản lý Greenwich London (GSM) là sự lựa chọn tối ưu của nhiều bạn trẻ năng động bởi vị trí trung tâm thủ đô London, chương trình Cử nhân 2 năm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, ngành học dễ xin việc làm khi về Việt Nam. Được thành lập từ năm 1973,GSM London nổi tiếng với chương trình đào tạo theo sát nhu cầu nhân lực thực tế, nhiều ngành nghề “hot” như Quản trị dầu khí, Tổ chức sự kiện, Kế toán tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị du lịch,… GSM là một trong số rất ít trường ở London có chương trình Cử nhân Quản trị dầu khí hiện thu hút nhiều bạn trẻ. Nhằm giúp du học sinh và phụ huynh có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về chương trình học cũng như học bổng của trường, đại diện trường GSM London và công ty tư vấn du học Đức Anh sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn chọn ngành học, chương trình học phù hợp với tài chính và nguyện vọng của học sinh tại Hội thảo.

Kết quả xét tuyển đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911

Bộ GD&ĐT cho biết đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2014 - đợt 2. Ngày 8/12/2014 Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT đã gửi văn bản thông báo kết quả qua đường bưu điện phát chuyển nhanh bảo đảm tới cơ quan có ứng viên được phê duyệt trúng tuyển để phối hợp xử lý thủ tục tiếp theo cho ứng viên trúng tuyển. Kết quả xét tuyển đang được Cục Đào tạo với nước ngoài cập nhật vào hệ thống tuyển sinh và dự kiến sau ngày 10/12/2014 các ứng viên sẽ trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển của mình tại trang web: https://tuyensinh.vied.vn.

Trường hợp ứng viên chưa trúng tuyển, hồ sơ online sẽ được mở lại cho ứng viên để tiếp tục lựa chọn, đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác hoặc chuẩn bị thêm và hoàn thiện hồ sơ để đăng ký dự tuyển học bổng Đề án 911 theo thông báo tuyển sinh tiếp theo cho năm 2015 dự kiến sẽ ban hành cuối tháng 12/2014 hoặc trong tháng 1/2015.

Trao tặng 770 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lễ tổng kết “Hành trình cuộc sống 2014” (Real Life Journey) được Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA Việt Nam) phối hợp Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức tại Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập,TP.HCM. Ngay trong năm đầu tiên của chương trình, 770 chiếc xe đạp (với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng) được trao tận tay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 22 tỉnh, thành phố.

Tại buổi lễ, AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng 80 chiếc xe đạp (mỗi xe có giá trị 1,7 triệu đồng) cho trẻ em nghèo TP.HCM.Nhân dịp này Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cũng đã trao tặng học bổng “Cùng em đến trường” do Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan phát động cho 110 học sinh với giá trị 3 triệu đồng/ suất và 10 suất bảo trợ học phí với giá trị 5 triệu đồng/ suất, nâng tổng giá trị học bổng và xe đạp hỗ trợ trẻ em TP.HCM đợt này lên 516 triệu đồng. “Hành trình cuộc sống” do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phát động từ tháng 1/2014, với mục đích gây quỹ mua xe đạp tặng cho trẻ em nghèo hiếu học.

Giải thưởng đa dạng toàn cầu về kĩ thuật

Airbus - công ty sản xuất máy bay hàng đầu thế giới và Hội đồng Các trường kỹ thuật toàn cầu (GEDC) - tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật - đã công bố Marita Cheng là người chiến thắng giải thưởng Đa dạng toàn cầu Airbus GEDC 2014 tại Diễn đàn Giáo dục kỹ thuật thế giới (WEEF) ở Dubai vào ngày 3-12. Marita sẽ nhận được 10.000 USD hỗ trợ phát triển dự án. Marita Cheng đến từ Úc là người sáng lập Tổ chức Robogals Global với ý tưởng truyền cảm hứng cho các bé gái từ 10-14 tuổi theo đuổi sự nghiệp kỹ thuật, tạo ra một cộng đồng các sinh viên kỹ thuật toàn cầu cam kết đem đến nhiều sự đa dạng hơn.

Thông qua các hội thảo, khóa đào tạo, thử thách sinh viên, chương trình Đại sứ Robogal - chương trình dành riêng cho khu vực nông thôn và các nước trong khu vực - đến nay, Robogals đã tiếp cận hơn 20.000 bé gái trên toàn thế giới, sử dụng phần lớn lực lượng tình nguyện viên là sinh viên. Trong 6 năm, Robogals đã phát triển từ một chương trình trong trường đại học thành một tổ chức quốc tế.

Trao học bổng Chung một ước mơ

8 tân sinh viên xuất sắc vượt khó tại Hà Nội vừa được nhận học bổng trị giá 5 triệu đồng mỗi suất từ quỹ “Chung một ước mơ” của Tập đoàn SCG. Học bổng “Chung một ước mơ” được khởi xướng vào năm 2007 nhằm hỗ trợ các học sinh nghèo học giỏi vượt khó và theo đuổi ước mơ đến trường để có một tương lai tươi sáng hơn. Kể từ đó, mỗi năm, chương trình đã trao 400 suất học bổng cho học sinh trên khắp cả nước, bao gồm 7 tỉnh thành Đông Nam Bộ và Hà Nội. Các học sinh được lựa chọn dựa trên thành tích học tập, lòng hiếu thảo và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn.

Bên cạnh các suất học bổng chính trị giá 3 triệu đồng, SCG còn trao tặng thêm một phần học bổng cho những học sinh thi đậu vào các trường đại học thuộc khối ngành quản trị kinh doanh và kỹ thuật. Nằm trong khuôn khổ đợt trao học bổng lần thứ hai này, SCG đã trao tặng 22 suất học bổng cho sinh viên các tỉnh thành phía Nam trong tháng 11 vừa qua.

Trao 48 suất học bổng cho các sinh viên khó khăn: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam kết hợp với các trường đại học, tài trợ 48 suất học bổng có giá trị tương đương học phí bốn năm đại học cho sinh viên đủ điều kiện đạt học bổng. Tổng giá trị học bổng Cathay là 588 triệu đồng. Đối tượng được học bổng năm nay là sinh viên năm nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có kết quả học tập và điểm thi tuyển sinh đầu vào Đại học cao thuộc 10 trường Đại học tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Mỗi suất học bổng trị giá 12 - 15 triệu đồng, là khoản tài trợ học phí suốt 4 - 5 năm đại học cho các sinh viên.

Tập đoàn Aeon trao học bổng cho 60 sinh viên: Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản Aeon mới đây đã trao tặng học bổng cho 60 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi tại Trường Đại học sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Theo đó, đối tượng được nhận học bổng Aeon là các sinh viên năm thứ 3, thứ 4 có thành tích “vượt khó, học giỏi”. Mỗi trường có 30 sinh viên được tặng học bổng, với giá trị 290 USD/sinh viên/năm.

Theo tác giả Thuý An, báo Tấm Gương, tin gốc: http://www.tamguong.vn/hoc/684302/ban-tin-hoc-bong-%E2%80%93-du-hoc-ngay-1012-tpot.html