>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Hơn 80 trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục tư vấn tuyển sinh năm 2014

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Báo Tuổi trẻ phối hợp Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2014. Ngày hội thu hút hơn 100 gian hàng của hơn 80 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên cả nước tham gia tư vấn, giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, trường theo học phù hợp năng lực, sở thích của mình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp các thông tin, thắc mắc của học sinh dự thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, Ban tổ chức đã thành lập các khu vực tư vấn chuyên sâu theo nhóm ngành gồm: nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, luật; nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, y dược; nhóm ngành khoa học, xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công an, quân đội và khu vực gỡ rối hướng nghiệp, chọn lối vào đời và tâm lý sức khỏe mùa thi...

Tư vấn trực tuyến truyền hình: Ngành kiến trúc và năng khiếu có gì mới ?

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 11.3, tại www.thanhnien.com.vn , Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình về cơ hội chọn ngành phù hợp với nhóm ngành kiến trúc và năng khiếu.

Thông tin giáo dục tuyển sinh

Tham dự chương trình có chuyên gia đến từ các trường, gồm: thạc sĩ Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM; thạc sĩ Hoàng Đức Bình, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Hoa Sen; thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Lang; thạc sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Duy Tân.

Một quận cần thêm 43 trường học trong 10 năm tới

Theo lãnh đạo UBND quận 12 (TP.HCM), năm học 2013 - 2014, số lượng học sinh của quận tăng thêm 206%, quận đã xây  thêm 3 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 2 trường THCS.

Dự kiến đến năm 2020, dân số của quận sẽ là 690.000 người và  sẽ cần 43 trường học bao gồm 21 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 16 trường THCS và 5 trường THPT. Tuy nhiên, theo lãnh đạo quận thì việc quy hoạch còn gặp nhiều vướng mắc trong giải phòng mặt bằng.

Tổng hơp thanh niên, nhân dân