Sự kiện: Du học Châu Âu, du học Thụy Sỹ , thông tin trường học

1.Chọn trường:

Mình tìm thông tin trên trang này:
http://www.crus.ch/engl/

Có 10 trường ĐH và 2 học viện thuộc quốc gia.Nếu bạn muốn học ở đây (học phí không cao nhưng đầu vào khoai hơn),bạn tham khảo:

-Mục Range of subjects at Swiss universities  để chọn ngành học và chọn trường.

-Điều kiện đầu vào xem tại:
http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/laender/vietnam.htm

-Xem xếp loại các trường ĐH trên thế giới tại trang:
http://www.webometrics.info/top3000.asp?offset=50
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005TOP500list.htm
http://www.swissupranking.com/universitaten.php?  (trang này khá hay)

-Nếu bạn muốn đổi ngành thì cần phải qua kì thi đầu vào (nếu có khả năng thi được),nếu không thì học 1 năm dự bị ĐH tại VKHS: http://www.vkhs.ch/  (trường dự bị ĐH cho  8 trường thuộc quốc gia)

-Hỏi các anh chị đã từng học về ngành mình đang tìm hiểu:chất lượng đào tạo và bằng cấp,có nhiều người học không,.. (trên Swissviet,các forum khác,…)

-ĐSQ chẳng giúp được gì trong việc chọn trường ngoài các thông tin trên website cuả ĐSQ: http://www.eda.admin.ch/hanoi

-Các trường khác có thể dùng Google.

Ngoài ra,các trường về QLKS mình không rành lắm,các bạn có thể hỏi các anh chị hoặc tìm thông tin trên Swissviet.

 

 

 

du hoc chau au, thuy si, thong tin du hoc, truong hoc, dai hoc, cao dang, du hoc tai thuy sy

 

 

2.Cách tìm kiếm thông tin nhanh nhất:

-Trong website của trường có ti tỉ thứ,tốt nhất là bạn nên vào mục FAQ (Các câu hỏi thường gặp),có đầy đủ những vấn đề cơ bản mà bạn quan tâm và Sitemap (để có cái nhìn tổng quát nhất mà không bị hoa mắt,chóng mặt)

-Biết 2 ngoại ngữ cũng là một lợi thế: trong website của trường không phải trang nào cũng có tiếng Anh,nếu bạn biết thêm chút ít về tiếng Đức,Pháp,Ý thì sẽ tốt hơn.Nếu đọc không hiểu bạn có thể post lên diễn đàn nhờ mọi người dịch hộ.

-Viết email cho trường hỏi về những vấn đề mà bạn quan tâm (hỏi về ngành học,thủ tục,giấy tờ,nộp học phí…).Cái này tuy hơi khó nhưng lại có thông tin chính xác nhất.Kinh nghiệm của mình là viết ngắn gọn,súc tích,lịch sự.Bạn có thể hỏi mọi người để viết cho đúng (thực ra cũng chẳng cần ngữ pháp,từ ngữ gì hoành tráng).Sau đó bạn liên tiếp gửi,ngày nào cũng gửi,họ thấy bạn quan tâm thực sự đến vấn đề đó thì sẽ rất nhiệt tình trả lời.

-Khi Search bạn nên học thuộc những cấu trúc và từ ngữ cố định.Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong khi tìm kiếm.
VD: Kursgebühren  (học phí),Zulassungsbedingungen (điều kiện đầu vào),…

Tất nhiên không phải cái gì cũng dễ dàng nhưng nếu chúng ta chịu khó tự tìm hiểu thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Vì nếu mai sau sang TS,những giấy tờ và các vấn đề khác còn phức tạp hơn nhiều.
 
Hi vọng bài viết của mình có thể giúp được chút ít cho mọi người.Mong nhiều bạn chia sẻ thêm những kinh nghiệm,mẹo vặt hay hơn nữa.

 

 

Du học Châu Á  học bổng du họchọc bổng toàn phần.

Đăng ký nhận thông tin học bổng du học qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh (Nguồn Duhọcmy  )

 

Sự kiện liên quan: