Sự kiện: Du học Mỹ, thông tin du học, visa

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) công bố luật mới qua bảng tin Liên Bang về việc thay đổi nơi người bảo lãnh ở nước ngoài khi đang sống ở một nước không có văn phòng Sở Di Trú Hoa Kỳ tại địa phương có thể nộp đơn I-130, đơn Bảo lãnh Thân nhân, và đơn I-360.


 du hoc chau my, du hoc my, thong tin bao lanh, visa, du hoc my

Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, những người bảo lãnh đang sống tại Việt Nam sẽ không được phép nộp đơn I-130, Đơn Bảo lãnh Thân nhân, và đơn I-360, với Viên chức Lãnh sự tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Thay vào đó, những người bảo lãnh đang sống tại Việt Nam sẽ được yêu cầu để nộp đơn I-130, đơn Bảo lãnh Thân nhân, bằng cách gởi thư đến một hộp thư nội địa của Sở Di Trú Hoa Kỳ.
 

Du học Mỹ,  học bổnghọc bổng du họchọc bổng toàn phần.

Đăng ký nhận thông tin học bổng du học qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh

Thông tin học bổng cập nhật liên tục hằng ngày:

 

Tin liên quan về du học các nước:

Du học châu Mỹ:

Du học châu Âu:

Du học châu Úc:

Du học châu Á:

Sự kiện HOT mùa thi 2011:

Điểm chuẩn đại học 2011

Xem điểm chuẩn 2011