Cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 môn Toán. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2016 môn Toán.

Thí sinh TP.HCM thoải mái bước vào kỳ thi THPT Quốc gia

Thí sinh TP.HCM thoải mái bước vào kỳ thi THPT Quốc gia

Ghi nhận tại TP.HCM, thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, hầu hết các tuyến đường có các HĐT đều được cảnh sát giao thông giữ trật tự, điều tiết giao thông thông thoáng.
Ngay từ 6 giờ sáng, tại HĐT Trường đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), đông đảo thí sinh đã có mặt. Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài hoặc ăn sáng.
Một thí sinh tại HĐT Trường đại học Khoa học Tự nhiên cho biết: “Em khá thoải mái khi đi thi. Hôm qua em đã đến làm thủ tục dự thi và biết HĐT, phòng thi. Mặc dù HĐT cũng gần nhà nhưng em vẫn không chủ quan. Mẹ gọi em dậy từ sớm để có mặt tại HĐT từ lúc 6 giờ 15 phút”.
Trước giờ vào phòng thi, các bộ HĐT đã sinh hoạt, dặn dò TS một lần nữa về quy chế thi. Trong đó, TS được đặt biệt nhắc nhở về việc không được mang điện thoại vào khu vực thi.
Đến 7 giờ, TS đã được cho vào phòng thi để làm các thủ tục trước giờ thi. Phía bên ngoài các HĐT, phụ huynh vẫn xếp xe, đứng dọc các vỉa hè nán lại chờ con.
“Tôi đứng ở đây chờ con cho đến khi nào đóng cổng trường, bắt đầu giờ làm bài để lỡ nó có quên hay cần gì thì mình còn giúp được”, chị Thu Hiên (ngụ Q.5, TP.HCM) đưa con đi thi nói.
* Tại HĐT ĐH Sài Gòn, phần lớn TS có tâm lý khá thoải mái vì cho rằng so với đề thi năm trước thì để đạt điểm trung bình không hề khó. “Em thi chủ yếu là để xét tốt nghiệp còn việc có vào được ĐH hay không cũng không quá áp lực vì ngoài thi chúng em vẫn có thể xét học bạ hoặc xét điểm vào một số trường nên cơ hội học ĐH rất nhiều”.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh đưa đón con đi về trong ngày đã tới điểm từ 6 giờ sáng để kịp vào phòng thi. Tuy nhiên vì đường xa, cách đò một số phụ huynh ở Cần Giờ đưa con tới điểm thi sát giờ.
Bà Huỳnh Kim Phấn phụ huynh của TS Huynh Thanh Trang (ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, H.Cần Giờ) bối rối vì khi mẹ con bà tới trường thì nhiều học sinh khác đã lên phòng thi. Bà Phấn mệt mỏi cho biết: “Mấy hôm nay trời mưa suốt, nhà làm muối lại chỉ có tôi là lao động chính nên phải có mặt ở nhà để che chắn nên sáng nay hai mẹ con mới thuê ghe sang TP.HCM sớm. Ngồi trên ghe mà lòng tôi như lửa đốt vì sợ muộn giờ của con”.
Trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại HĐT Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP.HCM).
Buổi sáng, TS làm bài thi môn toán với thời gian làm bài 180 phút.

Nhiều TS bỏ quên máy tính bỏ túi

Tại HĐT Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, một số thí sinh bị quên máy tính bỏ túi. Thí sinh N.T.Tiệp (Thủ Đức) quên máy tính nhưng phát hiện kịp nên gọi báo cho người nhà lúc 6 giờ 45. Phụ huynh sau khi trở về nhà phải tức tốc di chuyển tới điểm thi. Dù vẫn chưa tới thời gian bóc đề nhưng thí sinh đã vào phòng nên phụ huynh không thể liên lạc được, HĐT đã tiếp nhận máy tính và thực hiện rà soát danh sách để tìm phòng chuyển tới thí sinh.
Cũng tại hội đồng này, 1 trường hợp khác ở quận 9 lại bỏ quên máy tính trong... túi của bạn. May mắn là thí sinh này đã kịp thời nhớ ra để nhờ bạn mang tới trước khi gọi tên vào phòng thi. Hà Ánh (ghi)

Đà Nẵng: Thí sinh vùng ven đến trường thi rất sớm

Nhiều thí sinh vùng ven của Đà Nẵng đều đến trường thi từ tờ mờ sáng vì sợ lạc đường.
Năm nay mặc dù cụm thi THPT quốc gia Đà Nẵng rất ít thí sinh từ ngoại tỉnh đến, nhưng vẫn có nhiều thí sinh ở các vùng ven của Đà Nẵng, nên nhiều phụ huynh đưa thí sinh đến trường thi từ rất sớm.
Chị Phan Thị Huệ (trú Hòa Ninh, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) đưa con đến HĐT THPT Trần Phú từ rất sớm. “Nhà ở cách đây hơn 30 km, lại không rành đường trong trung tâm thành phố nên 2 mẹ con phải thức dậy từ lúc 4 giờ 30 sáng, và xuống đây lúc 5 giờ 30, phòng trường hợp đi lạc”, chị Huệ thở phào vì đến trường thi kịp thời gian.
Thí sinh Trần Thị Tuyết Trinh, học sinh trường vùng ven THPT Ngũ Hành Sơn tự tin chia sẻ: “Trường em chỉ có vài bạn thi tại HĐT Cao đẳng Phương Đông - nơi em dự thi. Sáng nay thi toán, là môn em rất thích, nên em đặt nhiều kỳ vọng vào môn thi này”.
Rất nhiều thí sinh đến sớm tranh thủ vừa ăn sáng, vừa ôn bài. “Nhét thêm được chừng nào hay chừng đó, dù em ôn luyện cũng kỹ rồi!”, thí sinh Thanh Hiền cho biết.
Tại Hội đồng thi CĐ Phương Đông Đà Nẵng, Trưởng điểm thi Lê Văn Huy cho hay hầu hết quy chế thi của kỳ thi THPT quốc gia năm nay không khác so với những kì thi trước, chỉ khác điểm khi mở đề thi phải có 2 thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản.
Giám thị các phòng thi vẫn liên tục nhắc nhở thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, nhưng vẫn có thí sinh bị giám thị phát hiện, mới bỏ điện thoại và đồ dùng cá nhân ra ngoài phòng thi.
Diệu Hiền

 

Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/thi-sinh-tphcm-thoai-mai-buoc-vao-ky-thi-thpt-quoc-gia-718759.html


Xem thêm tin tức tuyển sinh, tuyển sinh 2016, điểm thi tốt nghiệp 2016 tại kenhtuyensinh.vn