Theo đó, mùa tuyển sinh 2015 sẽ có 5 đợt xét tuyển. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 từ ngày 1/8 cho đến hết ngày 25/8 và thời gian xét tuyển các nguyện vọng bổ sung từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/11. Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ.

Theo công văn của Bộ GD-ĐT, chỉ những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới được tiếp tục nộp nguyện vọng bổ sung. Có 3 đợt xét tuyển bổ sung vào các trường đại học, cao đẳng và 1 đợt xét tuyển bổ sung riêng vào các trường cao đẳng. Cụ thể, đợt xét tuyển bổ sung 1 từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9; đợt xét tuyểnsinh bổ sung 2 từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10; đợt xét tuyển bổ sung 3 từ ngày 10/10 đến hết ngày 25/10; đợt xét tuyển bổ sung 4 từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11. Khi xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể dùng đồng thời cả 3 giấy báo kết quả để đăng ký xét tuyển. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết: “Trong quá trình xét tuyển nguyện vọng bổ sung như vậy thì các em hoàn toàn có thể dùng đồng thời cả 3 giấy đăng ký tối đa vào 3 trường và mỗi trường là 4 nguyện vọng, như vậy các em có thể dùng cả 12 nguyện vọng. Với số lượng nguyện vọng lớn như vậy quy định lại rõ ràng là các em không được rút hồ sơ trong quá trình xét tuyển nữa. Và chỉ được rút hồ sơ sau quá trình xét tuyển mà các em trượt thì các em được rút hồ sơ để quay lại xét tuyển vòng sau nữa”.

Theo VOV.vn, tin gốc: http://vov.vn/xa-hoi/thi-sinh-khong-duoc-rut-ho-so-khi-xet-tuyen-nguyen-vong-bo-sung-dh-cd-397881.vov

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia