Học sinh Ngô Xuân (Hải Dương) hiện đang học môn ngoại ngữ chính ở trường là tiếng Pháp. Nếu như mọi năm thi thành hai đợt thì học sinh học tiếng Pháp, Trung, Nhật vẫn thi được tiếng Anh khi thi đại học. Học sinh Xuân hỏi, tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, học sinh Xuân có được chọn ngoại ngữ để thi là tiếng Anh không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 mục đích để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả làm căn cứ tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 3 môn bắt buốc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn trong các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Để được xét tuyển vào đại học, cao đẳng, thí sinh phải có kết quả điểm của các môn vào học ngành mà trường đại học, cao đẳng đã công bố.

Về thi môn ngoại ngữ, sẽ tổ chức thi các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Đức và Tiếng Nhật. Học sinh Ngô Xuân có thể lựa chọn môn nào để phù hợp với năng lực của mình đồng thời thuận lợi cho việc sử dụng kết quả của môn dự thi trong kỳ tuyển sinh 2015.

Theo Báo điện tử Chính Phủ, tin gốc: http://baodientu.chinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/thi-sinh-duoc-quyen-chon-mon-thi-ngoai-ngu/222558.vgp

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia