Từ 6 giờ sáng, thí sinh và phụ huynh đã đến chờ để nhận giấy báo dự thi. Dù đã bố trí ghế ngồi, phân chia khu vực thu phiếu số 2 – trả giấy báo dự thi và tăng cường nhân viên để phục vụ thí sinh nhưng do lượng thí sinh quá đông nên diễn ra tình trạng chậm trễ và chờ khá lâu.

Tuyển sinh 2015: Ngày đầu thí sinh nhận giấy báo dự thi

Thí sinh đến Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM nhận giấy báo dự thi trong sáng 15-6 chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2015

Được biết, đơn vị này có khoảng 18.000 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2015 để lấy kết quả xét vào ĐH, CĐ.  Tuy nhiên, việc trả giấy báo dự thi sẽ chậm hơn mọi năm do phải thực hiện nhiều khâu như thu phiếu số 2, nhập số CMND, dò tìm giấy báo dự thi rồi sau đó mới phát cho thí sinh.
Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên Tuyển sinh Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM: “Để kịp tiến độ trả giấy báo dự thi cho thí sinh, chúng tôi sẽ tăng cường nhân viên, làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật để phục vụ thí sinh. Nếu phát hiện có sai sót gì trên giấy báo dự thi, thí sinh sẽ tiến hành điều chỉnh trong ngày làm thủ tục dự thi (ngày 30-6) tại các cụm thi”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay các trường THPT ở các tỉnh, thành phố đã tiến hành in và phát giấy báo dự thi cho thí sinh. Các cụm thi do các trường ĐH chủ trì và cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT các tỉnh chủ trì cũng tiến hành in thẻ dự thi cho thí sinh. Tuy nhiên, trong quá trình in giấy báo dự thi ở một số địa phương cũng xảy ra sự cố; một số trường THPT tỉnh Hậu Giang, Bình Định vẫn chưa hoàn tất in giấy báo hồ sơ do mạng  internet bị chập chờn, tỉnh Bình Dương thì nhiều trường hợp bị thiếu môn thi; các trường ĐH chủ trì cụm thì hình ảnh của thí sinh in ra bị biến dạng.

Theo SGGP, tin gốc: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2015/6/386822/

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia