Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCTI LE CHOI

Tin lie6n quan:

 

thêm 4 trường ĐH bị đình chỉ TS ngành

>> Đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH

>>> Trường sai phạm tuyển sinh sẽ bị đình chỉ

 

Ngày 27-4, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã ra quyết định đình chỉ tuyển sinh đối với một loạt ngành đào tạo ĐH của một số trường ĐH sau đợt kiểm tra điều kiện đảm bảo cam kết thành lập trường từ đầu năm đến nay.

 

Theo đó, trong mùa tuyển sinh năm 2012, trường Đại học Phú Xuân bị đình chỉ tuyển sinh đối với ngành Tài chính - Ngân hàng; trường Đại học Yersin Đà Lạt bị đình chỉ tuyển sinh đối với ngành Kiến trúc; Trường Đại học Thành Tây bị đình chỉ tuyển sinh đối với ngành Quản trị kinh doanh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi bị đình chỉ tuyển ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng; Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà bị đình chỉ tuyển sinh ngành Khai thác vận tải.

 

Bộ Giáo dục- Đào tạo cho hay lý do đình chỉ tuyển sinh đối với những ngành học này là do tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao và các ngành đào tạo này đều thiếu giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đúng ngành đào tạo so với quy định.

 

Riêng đối với ngành Khai thác vận tải của Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà, lý do đình chỉ tuyển sinh là do ba năm liền trường không tuyển sinh được ngành này.

 

Theo quyết định này, sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh được khắc phục thì các trường mới được xem xét được tuyển sinh trở lại đối với những ngành học này.

 

* Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ký quyết định dừng hoạt động tuyển sinh năm 2012 đối với toàn bộ các ngành đào tạo của trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Hà Nội.

 

Trong đợt thanh tra cam kết thành lập đối với một loạt trường ĐH vừa qua, thanh tra Bộ Giáo dục- Đào tạo đã xác nhận đến thời điểm này, trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Hà Nội vẫn chưa có đất xây dựng cơ sở vật chất riêng. 100% cơ sở vật chất của nhà trường đều là nguồn thuê ngắn hạn.

 

Ngoài ra, tuy không có cơ sở riêng, nhưng tỉ lệ sinh viên trên giảng viên của trường quá cao, vượt xa mức 30 sinh viên/giảng viên theo quy định xác định chỉ tiêu của Bộ.

 

Bộ Giáo dục- Đào tạo cũng khẳng định chỉ khi trường khắc phục được những vi phạm trên thì cấp có thẩm quyền mới xem xét cho phép Trường được tuyển sinh trở lại.

 

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

(Theo: tuoitre)