Thêm đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vừa có quyết định cho phép các trường ĐH, CĐ được xét tuyển thẳng đối với 20 học sinh lớp 12 đã đạt giải trong Hội thi Khoa học kĩ thuật toàn quốc năm 2013. Cụ thể, trong Quyết định của Bộ GD&ĐT nêu rõ, Bộ cho phép  các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được vận dụng điểm e, khoản 2, Điều 7 của Quy chế  tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 đối với 20 học sinh lớp 12 đã đạt giải như trên.

Theo đó, 13 học sinh đoạt giải nhì, ba sẽ được xét tuyển thẳng đại học, cao đẳng. Với 7 học sinh đoạt giải khuyến khích được xét tuyển vào các trường cao đẳng. Bộ GD&ĐT lưu ý thêm, những thí sinh được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng theo đề nghị trên phải tốt nghiệp THPT và đăng kí xét tuyển vào các ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học đời sống, Khoa học tự nhiên, Khoa học môi trường, Máy tính và CNTT, Công nghệ kĩ thuật, Môi trường và Bảo vệ môi trường. Xem Quy định mới về tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

Đây được xem là động thái khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu sáng tạo của học sinh trong các trường THPT trên cơ sở đề nghị của các trường đại học, cao đẳng. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thi Khoa học và kĩ thuật dành cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Kết quả cuộc thi đã được các giáo viên tại các trường THPT, các giảng viên đại học, cao đẳng và xã hội đánh giá cao về khả năng sáng tạo và vận dụng khoa học kĩ thuật đời sống của học sinh phổ thông.

Theo Báo Giáo Dục Việt Nam