Đến nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM đã đào tạo 26 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 13 chuyên ngành bậc tiến sĩ.

Tốt nghiệp 38 chương trình sau đại học ĐH Khoa học xã hội nhân văn

PGS-TS Võ Văn Sen trao bằng cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ

Từ năm 2009, nhà trường chính thức đưa chương trình đào tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ vào giảng dạy và học tập, trong đó chú trọng năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

PGS-TS Võ Văn Sen, hiệu trưởng nhà trường, cho biết mục tiêu của nhà trường là đến năm 2020 sẽ đưa quy mô đào tạo bậc sau ĐH lên 53 ngành đào tạo và quy mô học viên sau ĐH đạt 20% so với quy mô sinh viên ĐH.

Theo Báo Người lao động, http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/them-32-tien-si-356-thac-si-xa-hoi-nhan-van-20141115213330612.htm