Tăng cường quản lý đưa đón học sinh đi học bằng xe buýt

Tăng cường quản lý đưa đón học sinh đi học bằng xe buýt
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, quyết định thành lập Ban điều hành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành đưa đón học sinh bằng xe buýt.

Cùng với đó, kiểm tra chặt chẽ khâu quản lý, thực hiện ký kết hợp đồng với hợp tác xã xe buýt trong việc vận chuyển học sinh đi học bằng xe buýt theo định kỳ mỗi học kỳ trong năm học.

Chú ý nghiên cứu kỹ nội dung đặt hàng dịch vụ đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá và thực hiện nghiêm túc điều khoản này khi ký với hợp tác xã vận tải.

Sở yêu cầu nhà trường phải lập hồ sơ, sổ sách riêng theo dõi số lượng, số lượt học sinh đi xe đưa đón, kiểm tra bảng chấm công số lượt đi, về của từng học sinh với doanh nghiệp vận tải; phải đối chiếu, nghiệm thu hàng tháng với doanh nghiệp vận tải và phải có biên bản xác nhận.

Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xác định số lượng, sản lượng đưa rước học sinh đi học bằng xe buýt đối với cơ quan cấp trên và với quy định của pháp luật.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)