Tấm bằng MBA của trường nào đáng giá nhất? - Ảnh 1


Theo tính toán của Economist, khóa học kéo dài 2 năm ở các trường danh tiếng của Mỹ là đắt đỏ nhất. Khóa học MBA tại trường Wharton có giá trung bình 330.000 USD (một phần là bởi người tham gia là những lãnh đạo doanh nghiệp được trả lương cao). Tuy nhiên, lợi suất mà tấm bằng này mang lại không lớn như vậy. Người tốt nghiệp khóa học này thường chỉ tìm được những công việc tốt hơn một chút so với công việc trước khi có bằng.

Ngược lại, chỉ sau 2 năm, các sinh viên của HEC có thể kiếm đủ tiền để trang trải chi phí. Những trường có nhiều sinh viên đến từ các nước nghèo và sau đó tìm được việc ở phương Tây (như IESE) cũng mang lại lợi suất cao.


Tấm bằng MBA của trường nào đáng giá nhất? - Ảnh 2

Dẫu vậy, các cựu học viên cao học của Wharton vẫn có nhiều hơn khả năng nhận được những vị trí béo bở hơn trong dài hạn.

Theo cafebiz.com