Sự kiện: trung học quốc tế, phổ thông quốc tế, du học mỹ

TẠI SAO CHỌN HỌC Ở MPS?

Có 10 lý do khiến sinh viên quốc tế chọn học tại trường dự bị đại học Marianapolis:

1. Chương trình ESL xuất sắc

Chương trình ELS của trường dự bị đại học Marianapolis cung cấp 4 cấp độ khác nhau- từ sơ cấp đến mức độ chuyển tiếp. Chương trình được thiết kế để học sinh có thể phát huy tối đa khả năng tiềm tàng của mình. Khóa ESL của trường dự bị đại họcMarianapolis chắc chắn sẽ đưa sinh viên vào đúng lớp có trình độ tiếng Anh tương xứng nhất. Chương trình không chỉ dạy tiếng Anh đơn thuần mà còn dạy khoa học và lịch sữ để đáp ứng nhu cầu anh ngữ của sinh viên quốc tế. Hầu hết sinh viên ESL chuyển tiếp đến chương trình chính thức sau 1 đến 2 năm.

2. Chương trình dự bị đại học đặc biệt

Những học sinh vượt trội sẽ được học trong các lớp danhdự với những học sinh bán trú có trình độ tương ứng, và các học sinh có khả năng đặc biệt sẽ đượchọc ở các lớp cao cấp (AP). Những học sinh quốc tế hiện tại của trường Marianapolis đã vào được các trường đại học như Darthmouth, Middleburry, University of Chicago, Purdue, Syracuse, và còn nhiều trường nổi tiếng khác.

3. Thi TOEFL tại trường

Học sinh quốc tế có cơ hội lấy TOEFL ngay tại trường vì trường mới có phân nhánh của tổ chức thi ETS. Marianapolis cũng cung cấp khóa dự bị TOEFL

4. Nhân viên tận tụy

Tất cả học sinh đều có một nhà tư vấn viên để giúp họ hòa nhập vào môitrường mới dễ dàng hơn. Mổi  nhà tư vấn lại gặp nhau trong một nhóm nhỏ mổi ngày để trao đổi với nhau nhằm đảm bảo khả năng thành công cao nhất ở mổi người trong công tác tư vấn sinh viên.

5. Đa dạng

Sinh viên của trường dự bị đại học Marianapolis đến từ hơn 20 quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Nga, Đức, Mehio, Hàn Quốc, Viet Nam, Colombia… Học sinh dù đến từ phương gần hay xa đều có một tình bạn tuyệt vời, chất lượng giáo dục xuất sắc và có cơ hội trao đổi văn hóa, ẩm thực truyền thống và các ngày lễ quan trọng.

6. Thể thao! Nghệ thuật! Âm nhạc!

Luôn có một đội, một câu lạc bộ cho mổi người ở MPS. Tham gia vào các hoạt động thường niên của câu lạc bộ các nhà ngoại giao, hát gia điệu Knight hay họcthổi kèn lacorsse lần đầu. Học sinh cũng có cơ hội tạo thành các câu lạc bộ dưới sự hướng dẫn của nhân viên của Marianapolis Preparatory School và luôn có quyền tạo cơ hội cho bản thân.

7. Những chuyến tham quan văn hóa trong chương trình ESL

Học sinh ESL không chỉ trải nghiệm thời gian quý báo học tiếng Anh và văn hóa Mỹ trong lớp học mà còn có thể tham dự các chuyến tham quan ngắn tới các địa danh lịch sữ ở Mỹ. Học sinh sẽ được viếng thăm các nơi như thủ đô Washington, thành phố New York, thành phố Philadelphia…

8. Hoạt động ngoại khóa ở tất cả các buổi cuối tuần

Học sinh có thể tham gia các chuyến du lịch dài đến thành phố Boston, New York hay Providence vào các buổi chiều ngày thứ Bảy. Học sinh có thể tham gia các buổi trình diễn, đi tham quan phong cảnh, viện bảo tàng hay đi quanh các khu thương mại ở địa phương! Trang thiết bị của trường dự bị đại học Marianapolis luôn sẳn sàng đểhọc sinh có thể chơi tennis, bóng chuyền hay bóng rổ.

9. Cộng đồng gia đình bản xứ tại Marianapolis

Du học sinh quốc tế được kết nối với cộng đồng gia đình bản xứ tại trường dự bị đại học Marianapolis để giúp họ trong việc ăn ở. Dù biết rằng không nơi nào bằng nhà của mình nhưng việc ở nhà dân bản xứ sẽ giúp cho du học sinh cảm thấy dể dàng hơn khi sống xa gia đình và bạn bè thân thích của mình.

10. Trường học là niềm vui!

Có một cảm giác rất đặc biệt ở môi  trường của trường dự bị đại họcMarianapolis. “Luồng điện” này có thể thấy ở trên khuôn mặt của tất cả sinh viên học sinh, nhân viên của Marianapolis Preparatory School . Mối quan hệ trong cuộc sống sau này được hình thành từ đây và trường học là một niềm vui thật sự!

trung hoc quoc te, du bi dai hoc, Marianapolis Preparatory School, pho thong quoc te, du hoc my, thong tin du hoc, truong dai hoc kinh te, trung hoc quoc te tai ho chi minh, truong pho thong quoc te tai thanh pho ho chi minh

CÁC ĐẶC ĐIỂM

- Thành lập năm 1926

- Có cấp lớp từ 9-12

- Tổng số lượng học sinh: 320

- Tỷ lệ Nam / Nữ sinh: 53% / 47%

- Sĩ số lớp trung bình: 15

- Sĩ số lớp trung bình của chương trình ESL: 12

- Tỷ lệ sinh viên / giáo viên: 8:1

- Khuông viên trường: 150 mẫu Anh

- Vị trí: cách thành phố Boston 1 giờ, cách thành phố New York 3 giờ

- Thành viên: NAIS, TABS, CBSA, CAIS, SSATB

- Kiểm tra tiếng Anh ETS, TOEFL trực tuyến

- Có 4 cấp độ tiếng Anh ESL, bao gồm cấp độ cho người mới bắt đầu

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẬN SINH VIÊN MPS

Trong 5 năm qua, những học sinh tốt nghiệp từ Marianapolis đã được nhận vào học tại các trườngđại học sau:

  • American University
  • Anna Maria College
  • Art Institute of Boston
  • Art Institute of Chicago
  • Assumption College
  • Babson College
  • Bard College
  • Bates College
  • Bentley College
  • Berklee College of Music
  • Boston College
  • Brandeis University
  • Brown University
  • Bryant University
  • Bryn Mawr College
  • Carleton College
  • Carnegie Mellon University
  • Case Western Reserve
  • Catholic University
  • Clark University
  • Clarkson University
  • Colby College
  • Colby-Sawyer College
  • Colgate University
  • College of the Holy Cross
  • College ofWilliam and Mary
  • Connecticut College
  • Cornell University
  • Dartmouth University
  • Davidson College
  • Drexsel University
  • Earlham College
  • Elmira College
  • Emory University
  • Endicott College
  • Fairfield University
  • Fordham University
  • Franklin Pierce College
  • Georgetown University
  • George Washington University
  • Gettysburg College
  • Grinnell College
  • Hartt School of Music
  • Hartwick College
  • Hamilton College
  • Indiana University
  • Ithaca College
  • James Madison University
  • Johns Hopkins University
  • Johnson & Wales University
  • Lafayette College
  • Lehigh University
  • London School of Economics
  • Loyola University, Chicago
  • LynchburgCollege
  • Manhattanville College
  • MA College of Pharmacy
  • MacLester College
  • McGill University
  • Miami University, Ohio
  • Middlebury College
  • Mills College
  • Mount Holyoke College
  • New York University
  • Ohio University
  • Ohio Wesleyan University
  • Parsons School of Design
  • Penn State University
  • Pitzer College
  • Pratt Institute
  • Providence College
  • Purdue University
  • Quinnipiac University
  • Rensselaer Polytechnic Institute
  • Rhode Island College
  • Rochester Institute of Technolog
  • Rosemont College
  • Rutgers University
  • Sacred Heart University
  • Saint Michael’s College
  • Salve Regina University
  • Simmons College
  • Stonehill College
  • Stony Brook University
  • Seton Hall University
  • Skidmore College
  • Saint Anselm College
  • St. John’s College, MD
  • St. Lawrence University
  • St.Michael’s College
  • Stonehill College
  • SUNY Albany
  • SUNY Stonybrook
  • Syracuse University
  • United States Airforce Academy
  • United States Naval Academy
  • University of California
  • University of Chicago
  • University of Connecticut (UCONN)
  • University of Hartford
  • University of Illinois
  • University of Madrid
  • University of Massachusetts
  • University of Michigan
  • University of Notre Dame
  • University of Oregon
  • University of Rhode Island (URI)
  • University of Rochester
  • University of Vermont
  • University of Virginia
  • University of Wisconsin
  • Vassar College
  • Washington College, MD
  • Washington University, MO
  • Wesleyan University
  • Wheaton College
  • Worcester Polytechnic Institute

CÁC KHÓA HỌC

Khoa học máy tính

Chương trình kĩ năng công nghệ được kết hợp trong suốt chương trình học tại Marianapolis. Thành thục kĩ năng máy tính như đánh máy, kĩ năng sử dụng chuột, sử dụng các kĩ năng word, đồ họa, excel được bao gồm trong mục tiêu chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo của Marianapoliskhiến học sinh phải đánh máy, làm excel cho các bài báo cáo và các bài học đặc biệt về công nghệ. Tạp chí của trường dự bị đại học Marianapolis và chương trình nghệ thuật cung cấp cơ hội để thể hiện các khả năng, nghệ thuật trình bài. Marianapolis không tuyên bố những yêu cầu đặc biệt chohọc sinh học tin học trong bảng danh mục này. Marianapolis tin rằng máy tính là công cụ mà khả năng ứng dụng của nó sẽ còn mãi mãi mở rộng với tốc độ nhanh chóng trong tương lai gần.Marianapolis đang nhận thức rằng máy tính sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu được không những của các doanh nghiệp thời đại này mà của vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Xem thêm tại đây.

Chương trình ESL

Mục tiêu của chương trình là chuẩn bị tiếng Anh cho các học viên nói tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ I. Chương trình học tập trung vào bản chất của tiếng Anh và cấu trúc của nó, tăng cường khả năng Anh ngữ của người học và khiến cho họ có thể thi tốt TOEFL và SAT để có thể được  nhận vào chương trình đại học trong tương lai. Xem thêm tại đây.

Lịch sử

Để hòa hợp với các chuẩn mực do “Hội Đồng Khoa Học Xã Hội Quốc Gia NCCS” ( National Council for the Social Studies) và “Hiệp Hội Các Trường Độc Lập NAIS” ( the National Association of Independent Schools), khoa  Khoa Học Lịch Sử và Xã Hội của trường dự bị đại họcMarianapolis đã phát triễn chương trình học dựa trên tiền đề rằng lịch sử và con người được định hình bởi quá khứ.

 

Vì vậy, sự nghiên cứu quá khứ này là hết sức quan trọng đối với sinh viên cho tương lai của mình. Hơn thế, việc học khoa học xã hội để đánh giá sự hiểu biết về các yếu tố cấu thành và chức năng của xã hội loài người. Trong toàn bộ hay từng khóa học riêng biệt, khoa Khoa Học Lịch Sử và Xã Hội của trường dự bị đại học Marianapolis luôn cố gắng để phát triễn theo chiều rộng, chiều sâu, và phong phú hóa chương trình học của sinh viên ở các viễn cảnh thời gian, không gian, tính liên tục và thay đổi của lịch sử.

 

Khoa cũng qua kết quả của nền văn minh Phương Tây, không thuộc văn minh Phương Tây, và lịch sử Mỹ để bao trùm lên toàn bộ các khía cạnh của lịch sử từ sơ khai đến hiện tại. Họ luôn phấn đấu trong tất cả các khóa học để trao dồi các điểm mạnh tối cần thiết cho cuộc sống cho sinh viên để họ có thể thành công khi lên học bậc đại học và trở thành người có hiểu biết trong tương lai. Xem thêm tại đây.

Toán học

Mục tiêu của khoa Toán của trường dự bị đại học Marianapolis là phát triễn ở mổi học sinh một nền tảng vững chắc các kĩ năng, nâng cao chúng, và khuyến khích tự tìm đáp án cho các vấn đề toán học. Sinh viên được khuyến khích tư duy phân tích và sáng tạo về thế giới xung quanh. Xem thêm tại đây

Lớp học các ngôn ngữ hiện đại

Khi chọn học một ngôn ngữ, tất cả 4 kĩ năng đều được nhấn mạnh: nghe, nói, đọc, và viết. Điểm nhấn ở chổ lĩnh hội được từ vựng, ngữ pháp căn bản và sự phát triễn các nhận thức về văn hóa, cảm xúc và sự thưởng thức. Tiếng Anh được hạn chế ở mức độ tối thiểu khi học các ngôn ngữ khác.Xem thêm tại đây.

Âm nhạc

Khoa Âm nhạc của trường dự bị đại học Marianapolis tạo cơ hội cho học viên trình diễn trong  các chương trình đồng diễn muôn màu muôn vẻ. Xem thêm tại đây.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Bằng thư tín:

Marianapolis Preparatory School

P.O. Box 304, 26 Chase Road, Thompson CT 06277-0304

Điện thoại: 860-923-9565

Fax: 860-923-3730

Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế hoặc thông tin tuyển sinh của trường quốc tế qua email tại ô bên dưới:

Phần 1 Trường dự bị đại học Marianapolis Preparatory School