DU HỌC - HỌC BỔNG - HỌC BỔNG DU HỌC - DU HỌC ANH

Sinh viên trường danh tiếng phải đi cọ toilet

Vi phạm nội quy, một sinh viên Cambridge đã bị buộc phải đào mương, trong khi một số khác phải cọ toilet. Được biết anh chàng sinh viên (không đươc tiết lộ tên) này đã bị buộc phải giúp một người phu đào lấp hệ thống kênh mương trong trường.

Các bạn của anh phải làm sạch toilet vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày (thời gian khoảng 1 tiếng) kéo dài trong suốt 6 ngày sau khi vi phạm nội qui.

Đây là các biện pháp được áp dụng song song với hình thức phạt tiền khi sinh viên phạm phải các lỗi như: tổ chức những buổi tiệc ồn ào, đỗ xe đạp không đúng nơi qui định, trốn học…

Tại trường Đại học này, chỉ từ tháng 10/2011 đến nay, tổng số tiền phạt thu từ sinh viên đã lên tới 38.209 bảng Anh, chiếm tỉ lệ trung bình 1.232 bảng Anh/sinh viên.

Được biết, một sinh viên của trường đã phải chịu nộp phạt 200 bảng Anh vì tội ăn cắp nến, trong khi một sinh viên khác đã phải trả giá bằng 600 bảng Anh vì tội hút cần sa trong phòng của mình.

Số tiền phạt này sẽ được chuyển vào quỹ nhân viên xã hội- những người vốn có một mức thu nhập khá khiêm tốn. Và đôi khi chính những đồng tiền phạt này lại trở thành một phần “phụ thu" mang đến nhiều điều thú vị cho họ.

Tuy nhiên, tác động của những hình phạt này tới đâu là tùy thuộc vào khả năng chi trả của những sinh viên này.

Những tin tức cùng chủ đề đang được quan tâm:

Du học, học bổng, học bổng du học, du học anh, du học mỹ, du học singapore, du học úc, tuyển sinh, điểm thi đại học, tiếng anh, trường quốc tế, giáo dục.

Kênh Tuyển Sinh ( Theo VTC)