Hầu hết các ý kiến có chung nhận định: Việc có một bộ tiêu chí thống nhất cho SGK ngoại ngữ sẽ là căn cứ pháp lý cho người viết sách theo "chuẩn", từ đó mới có thể tác động đến việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và nâng cao chất lượng.

Quy định tiêu chí mới đánh giá sách giáo khoa ngoại ngữ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện, ban hành văn bản quy định tiêu chí đánh giá SGK ngoại ngữ. Sau môn ngoại ngữ, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tổ chức bàn thảo, hoàn thiện tiêu chí đánh giá ở các môn học khác để công bố và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Xem thêm:

>>Hàng chục chương trình tiếng anh nước ngoài "kèm" chương trình của Bộ

>>Đổi mới sách giáo khoa: Bỏ nhồi nhét kiến thức, mở sáng tạo tư duy

Theo Báo Hà Nội Mới, tin gốc; http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/731407/se-ban-hanh-tieu-chi-danh-gia-sach-giao-khoa-cac-mon

Từ khóa: Sách giáo khoa, môn ngoại ngữ, giáo dục