Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nêu rõ, kì thi THPT quốc gia năm nay gộp chung hai kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH – CĐ nhằm giảm bớt gánh nặng thi cử cho thí sinh. Phương án này không chỉ khắc phục những hạn chế, yếu kém của các kì thi trước mà còn nhằm mục đích tạo ra những yếu tố mới.

Cách ra đề thi phải vừa nhằm hướng đến mục tiêu đánh giá phân loại được học sinh vừa phải đánh giá được năng lực, phẩm chất của thí sinh đó. Với cách ra đề mới, để trả lời câu hỏi, trước hết thí sinh phải hiểu. Sau đó, đề thi phải đánh giá được cách thí sinh kết nối và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Năm nay, cả khối THPT và bổ túc văn hóa sẽ cùng sử dụng một đề thi chung chứ không chia làm 2 đề thi như các năm trước. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, nội dung đề thi sẽ nằm trong phần học chung của cả hai khối.

Để hướng đến sự công bằng trong kì thi THPT quốc gia 2015, quy chế thi cho phép thí sinh được phép chọn một môn thi khác để thay môn ngoại ngữ nếu như học sinh học ngoại ngữ trong một môi trường không đảm bảo. Thứ trưởng Hiển cho rằng, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều nơi không đủ điều kiện đào tạo ngoại ngữ như vùng sâu vùng xa – nơi thiếu phương tiện dạy học, giáo viên không đủ trình độ; thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số vốn đã khó khăn trong việc học tiếng Việt; thí sinh thay đổi chỗ ở liên tục…

Theo Lao động, tin gốc: http://laodong.com.vn/giao-duc/se-ban-hanh-bo-ma-tran-cho-de-thi-thpt-quoc-gia-304126.bld

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia