Lãnh đạo Bộ GD-ĐT giải đáp về thang điểm, đề thi

Có mặt tại buổi tư vấn, GS-TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói về những đổi mới của kỳ thi năm nay: “Đây là năm đầu tiên Bộ đưa ra quy định các trường ĐH-CĐ xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia. Việc chỉ còn một kỳ thi duy nhất sẽ làm giảm áp lực cho thí sinh, phụ huynh và xã hội. Bên cạnh đó, tăng sự lựa chọn cho thí sinh. Các em được lựa chọn các môn thi để đăng ký, có thêm nhiều nguyện vọng chọn ngành, chọn trường…”.

Giải đáp thắc mắc thang điểm, đề thi tốt nghiệp, xét tuyển 2015

PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết thêm: “Năm trước, ngay từ đầu các em đã phải đăng ký ngành học, trường học trong hồ sơ. Tuy nhiên năm nay, các em chỉ cần đăng ký môn thi. Sau khi có điểm mới đăng ký vào ngành, trường phù hợp với điểm thi. Đây là một thuận lợi cho thí sinh: Biết rõ hơn cơ hội trúng tuyển của mình”.

Trả lời cho thắc mắc của học sinh Vũ Amh Thư, lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến về thang điểm 20 thì điểm sàn, điểm chuẩn sẽ tính như thế nào, PGS-TS Trần Văn Nghĩa thông tin: “Hiện nay, Bộ vẫn đang cân nhắc từ các ý kiến đóng góp của các trường ĐH-CĐ trong việc có nên tính thang điểm 20 hay không. Nếu có, thì chắc chắn sẽ nhân đôi các điểm, kể cả điểm ưu tiên. Do đó, điểm sàn sẽ thay đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, quy chế chính thức được công bố vào đầu tháng 2 sẽ quy định rõ về vấn đề này”.

Rất nhiều câu hỏi của phụ huynh, học sinh được chuyển đến đường dây nóng của chương trình

>>Công bố danh sách cụm thi và quy chế trong tháng 2

Về đề thi, PGS-TS Trần Văn Nghĩa cho biết, sẽ tiếp tục hướng ra đề như năm ngoái. Ở các môn khoa học xã hội vẫn là đề mở, giảm thuộc lòng. Ngoài chương trình trong sách giáo khoa, thí sinh cần có những hiểu biết về những vấn đề nóng đang diễn ra trong xã hội. Các môn khoa học tự nhiên sẽ tập trung những vấn đề liên quan đến vận dụng kiến thức, thực hành.

Đề sẽ có hai nhóm câu hỏi. Một nhóm giống nhóm câu hỏi trong đề tốt nghiệp THPT năm 2014 để học sinh trung bình cũng có thể làm được. Một nhóm là những câu hỏi giống đề thi ĐH-CĐ 2014 giúp phân loại thí sinh, để xét ĐH-CĐ”, ông Nghĩa cho hay.

Phụ huynh Nguyễn Thị Thuận ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) gọi điện qua đường dây nóng thắc mắc: “Con tôi đăng ký xét tuyển nhưng chỉ ghi một nguyện vọng, trong khi có tới 4 nguyện vọng, thì có được không?”. PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM đưa ra lời khuyên: “Mỗi giấy chứng nhận kết quả thi các em được ghi tới 4 nguyện vọng (4 ngành) khi xét tuyển vào một trường trong mỗi đợt. Nếu thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng, thì cơ hội đậu sẽ không nhiều. Vì nguyện vọng này mà rớt thì sẽ rớt luôn, trường sẽ không xét cho thí sinh vào ngành khác còn chỉ tiêu dù thí sinh đủ điểm đậu”.

Về đề thi, PGS-TS Trần Văn Nghĩa cho biết, sẽ tiếp tục hướng ra đề như năm ngoái. Ở các môn khoa học xã hội vẫn là đề mở, giảm thuộc lòng. Ngoài chương trình trong sách giáo khoa, thí sinh cần có những hiểu biết về những vấn đề nóng đang diễn ra trong xã hội. Các môn khoa học tự nhiên sẽ tập trung những vấn đề liên quan đến vận dụng kiến thức, thực hành.

“Đề sẽ có hai nhóm câu hỏi. Một nhóm giống nhóm câu hỏi trong đề tốt nghiệp THPT năm 2014 để học sinh trung bình cũng có thể làm được. Một nhóm là những câu hỏi giống đề thi ĐH-CĐ 2014 giúp phân loại thí sinh, để xét ĐH-CĐ”, ông Nghĩa cho hay.

Chọn một nguyện vọng có được không?

Phụ huynh Nguyễn Thị Thuận ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) gọi điện qua đường dây nóng thắc mắc: “Con tôi đăng ký xét tuyển nhưng chỉ ghi một nguyện vọng, trong khi có tới 4 nguyện vọng, thì có được không?”. PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM đưa ra lời khuyên: “Mỗi giấy chứng nhận kết quả thi các em được ghi tới 4 nguyện vọng (4 ngành) khi xét tuyển vào một trường trong mỗi đợt. Nếu thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng, thì cơ hội đậu sẽ không nhiều. Vì nguyện vọng này mà rớt thì sẽ rớt luôn, trường sẽ không xét cho thí sinh vào ngành khác còn chỉ tiêu dù thí sinh đủ điểm đậu”.

Trả lời cho thắc mắc thí sinh có chứng chỉ quốc tế IELTS thì có cần thi môn tiếng Anh nữa hay không, thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhấn mạnh: “Theo dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2015, thì chứng chỉ tiếng Anh chỉ dùng để miễn xét tốt nghiệp chứ không thể dùng để xét ĐH-CĐ. Do đó, nếu em muốn xét vào ngành mà tổ hợp môn có tiếng Anh thì em vẫn phải đăng ký thi môn này”.

Báo Thanh niên, http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/sang-nay-khai-mac-chuong-trinh-tu-van-mua-thi-2015-526430.html