Sự kiện: ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - DIEM THI DAI HOC

Đăng ký nhận đáp án đề thi đại học năm 2012 sớm nhất bằng cách soạn:


KTS DA MON KHOI MADE gửi 7630

 

Ví dụ: để tra cứu đáp án đề thi môn lý khối A, mã đề 097 soạn tin:

KTS DA LY A 097 gửi đến 7630

Lưu ý: có khoảng cách giữa các cụ ký tự.

Bạn cũng có thể theo dõi điểm thi các trường đại học trực tiếp trên website tại địa chỉ: điểm thi đại học 2012 - điểm chuẩn đại học 2012

 

Tin liên quan:

>>  Khẩn trương xử lý sự cố trước ngày thi

>>> Các trường Kinh tế "tốp trên" chỉ có 50% thí sinh dự thi

>> Làm gì khi bị mất giấy báo dự thi?

 

Nhiều hội đồng thi tại TPHCM bối rối vì Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ ban hành quá cận ngày thi và thiếu rõ ràng

Tại Trường THCS Huỳnh Tất Phát (điểm thi khối A1 của Trường ĐH Ngân hàng), cán bộ coi thi phải tập trung từ 7 giờ để tập huấn lại công tác coi thi. Theo ông Trương Tiến Sỹ, trưởng điểm thi này, do Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh vào ngày 30-6 và hai văn bản giải thích thêm thông tư này vào thời điểm công tác tập huấn cán bộ coi thi đã hoàn tất, nên trường phải tập trung cán bộ coi thi ở tất cả các điểm thi để phổ biến lại quy chế này.

 

Quy cế tuyển sinh ĐH 2012 quá rối, Thông tư của bộ GD&ĐT, nld, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, quay phim, chụp hình, ghi âm

 

Theo ông Sỹ, quy định TS được mang vào phòng thi “các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”, đã khiến hầu hết cán bộ coi thi lúng túng.

 

Do cán bộ coi thi không phải ai cũng am hiểu về các thiết bị nói trên nên khó phân biệt loại nào được phép và loại nào không được phép mang vào phòng thi. Vì vậy, tất cả cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi đều nhận được bản photocopy quy chế bổ sung và hội đồng thi yêu cầu cán bộ coi thi phải đọc nguyên văn cho TS trước khi bước vào phòng thi, không giải thích thêm. Nếu TS có thắc mắc hoặc xảy ra phát sinh, giám thị phải báo cáo trưởng điểm thi xin ý kiến xử lý.

Ông Tạ Quang Lâm, Phó Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho rằng quy chế bổ sung không cần thiết và rối rắm. “Theo quy chế tuyển sinh thì ở môn thi tự luận, TS có thể rời phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài. Nếu cho phép TS mang máy chụp ảnh vào phòng thi và chụp lại đề thi, bài thi rồi rời khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài thì TS có phải đã làm lộ đề thi? Như thế thì xử lý ra sao?”- ông Lâm băn khoăn.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM thì yêu cầu các điểm thi không cho phép TS mang bất cứ thiết bị nào vào phòng thi. Nếu xảy ra trường hợp tranh cãi, trưởng điểm thi sẽ xem xét thiết bị có được phép đưa vào phòng thi hay không và nếu được, TS đó sẽ bị giám sát kỹ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cũng cho biết trường không cho TS đem bất cứ thiết bị nào khác vào phòng thi vì đã đưa máy chụp ảnh vào phòng thi thì TS sẽ chụp ảnh, quay phim, điều này vi phạm quy chế tuyển sinh (TS phải có trách nhiệm giữ gìn trật tự phòng thi).

Gây khó khăn cho cán bộ coi thi

Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cũng cho rằng quy chế thi năm nay cho phép thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi là điểm gây khó khăn cho cán bộ coi thi. Tuy nhiên, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ coi thi nắm rõ hơn về quy chế này để xử lý kịp thời.

 


Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: NLD)