Thông tin về trường tư thục hàng đầu nước Mỹ - Rabun Gap Nacoochee

Trường rộng 5,7 km2 tọa lạc ở thành phố Rabun County, bang Georgia, kề bên dãy núi Appalachian xinh đẹp. Trường quốc tế Rabun Gap Nacoochee được thành lập năm 1903, có 25% số học sinh quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia, 75% còn lại đến từ hơn 15 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Trường có 7 khu ký túc xá, có nhiều sân chơi tennis, bóng chày, bóng đá… phục vụ các hoạt động thể thao và ở mỗi khu ký túc xá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, đều có phòng tập đàn. Cuối tuần, nhà trường thường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh như bơi lội, tập leo núi, hay chèo thuyền kayak trên hồ India.

Rabun Gap Nacoochee - trường tư thục hàng đầu miền Nam nước Mỹ

Toàn cảnh trường Rabun Gap

Đặc biệt là ở trường Rabun Gap, trên con đường từ ký túc xá đến lớp học, có một hàng cờ các nước có học sinh đang học tập tại trường. Vì vậy mà mỗi lần đi qua con đường này, các du học sinh đều cảm thấy tự hào về đất nước của mình.

Việc học tập và rèn luyện thể chất, rèn luyện toàn diện được nhà trường rất coi trọng. Mỗi học sinh có thể tự học và tìm hiểu nhiều kiến thức khác nhau tại thư viện sau giờ học trên lớp. Năm học 2013-2014, trường Rabun Gap đón nhận 45 học sinh đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Đó là những học sinh thân thiện, dễ mến với tài năng riêng trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và học tập.

Trước khi bước vào năm học mới, các học sinh trường phổ thông quốc tế được tham gia vào tuần lễ định hướng giành cho học sinh mới nhập trường. Các bạn được thăm cơ sở vật chất của nhà trường, các lớp học, khu ký túc xá, khu thể thao… Học sinh mới còn có 1 ngày khám phá thành phố Atlanta, tham quan văn phòng làm việc của kênh truyền hình CNN, viên bảo tàng Coca Cola…

Năm học 2012-2013, có 2 học sinh Việt Nam đến học tập tại trường Rabun Gap từ trường THPT Hà Nội - Amsterdam và trường Phổ thông Chuyên Ngữ - thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm học mới này, có thêm 3 học sinh Việt Nam là Phạm Danh Sơn, Vũ Khương Duy và Nguyễn Ngọc Thủy, cũng là các học sinh từ trường từ trường Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong  (Thành phố Hồ Chí Minh) và trường Chuyên Ngữ - thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nâng tổng số học sinh Việt Nam học tập và rèn luyện tại trường Rabun Gap lên 5 người.

Qua những ngày đầu có mặt tại trường, các bạn Việt Nam cũng như các học sinh quốc tế đều có chung cảm nhận khi được trải qua một tuần lễ khám phá trường mới và thành phố Atlanta đầy ấn tượng và nhiều niềm vui. Với các hoạt động thiết thực trong những ngày đầu tựu trường, các bạn xem đây là cơ hội rất tốt để thích nghi với một nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới và ngôi trường mới.

Nguồn: Dân trí