Quy định chọn 1 trường và 4 ngành: Phá vỡ định hướng nghề nghiệp

Liên quan đến vấn đề xét tuyển đại học, ông GS. TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó giám đốc Đại học Cần Thơ cho rằng cần có những thay đổi, điều chỉnh trong thời gian tới. Việc vừa qua quy định thí sinh phải chọn 1 trường và 4 nguyện vọng vào trường đó, còn nếu không đậu vào trường đó được thì phải rút hồ sơ chuyển sang trường khác chính là một hạn chế, làm giới hạn sự chọn lựa của thí sinh.

Ví dụ một thí sinh nộp vào 1 trường thì chỉ có thể lựa chọn các ngành của trường đó thôi mà không thể nộp vào ngành khác của trường khác được. Như vậy, thay vì thí sinh muốn ngành đó thì họ có cơ hội nộp hồ sơ xét tuyển vào nhiều trường để đỗ đại học, nhưng việc này cũng khiến thí sinh chỉ dựa vào điểm thi để chọn trường đại học chứ không phải chọn ngành mà mình yêu thích để học. Điều này phá vỡ định hướng nghề nghiệp của học sinh.

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương đánh giá việc Bộ GD&ĐT định phân quyền cho các trường là hướng tốt. Bộ nên tạo hướng mở, nghĩa là người học có thể chọn nộp hồ sơ vào nhiều trường với ngành họ thích, rồi sau đó nếu họ có thể trúng nhiều trường thì họ có thể chọn trường thích hợp nhất. Nếu làm như vậy việc định hướng nghề nghiệp của các em sẽ đúng hơn.

Theo GS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, xét cho cùng tuyển sinh theo ngành mới quan trọng chứ không phải xét theo trường. Việc quy định thí sinh được đăng ký tới 4 nguyện vọng cũng dẫn đến “rối” trong xét tuyển.


Theo Vnmedia, nguồn: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201511/quy-dinh-chon-1-truong-va-4-nganh-pha-vo-dinh-huong-nghe-nghiep-509709/