>> Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, nguyện vọng 2

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, kể từ ngày 1/9/2013, Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Thêm đối tượng hỗ trợ học phí tại Quảng Ninh

Cụ thể, kể từ ngày 1/9/2013, đối tượng được hỗ trợ học phí là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, gồm: Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới trên đất liền và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; con của hạ sỹ quan và binh sỹ, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân; con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Mức hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của trường phổ thông ngoài công lập nhưng không quá 40% mức lương tối thiểu chung/học sinh/tháng. Thời gian hưởng theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học.

Có thể khẳng định, đây là chính sách mới của tỉnh, có đối tượng thụ hưởng được mở rộng và mức hỗ trợ được nâng lên cho học sinh gia đình có công với nước, đối tượng chính sách học tại trường phổ thông ngoài công lập. Điều đó rất có ý nghĩa đối với người dân có nguyện vọng cho con được đến trường học tập, nhất là những gia đình còn khó khăn, đồng thời để góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và khuyến khích xã hội hóa hoạt động giáo dục.

Theo Thu Minh, Báo Chính phủ