Quảng Bình: Khai mạc Olympic “Tài năng tiếng Anh” khu vực miền Trung

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm, hoa cho các đơn vị tham gia cuộc thi  Ban tổ chức tặng quà lưu niệm, hoa cho các đơn vị tham gia cuộc thi
Sáng nay (27/3), Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức lễ khai mạc Olympic "Tài năng tiếng Anh" cấp toàn quốc lần thứ II khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cuộc thi thu hút 17 đơn vị với 96 thí sinh thuộc các khối 5,9,11 tham dự hai vòng thi sơ khảo và chung khảo. Học sinh mỗi khối sẽ tham gia vòng sơ khảo theo từng khối để lựa chọn 50% học sinh có kết quả tốt nhất vào vòng chung kết.
Vòng sơ khảo gồm 2 lượt thi "vào cuộc" và "trải nghiệm". Tại hai lượt thi này học sinh sẽ được xem các hình ảnh được xây dựng theo chủ đề phù hợp với chương trình và nội dung của lớp học. Thí sinh cũng được xem các đoạn video và trả lời câu hỏi tình huống.

Vòng chung kết được xem là vòng "khẳng định mình" khi các học sinh tham dự sẽ bốc thăm chủ đề, chuẩn bị và trình bày nội dung.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh giao lưu học hỏi thể hiện các kỹ năng trong việc học tập bộ môn tiếng Anh, góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cũng như việc đánh giá kết quả học tập và phát triển năng lực học sinh.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ hoạt động dạy và học tiếng Anh góp phần thực hiện đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục giai đoạn 2008-2020" trong giáo dục phổ thông.

Ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình - cho biết: Cuộc thi là sự cọ xát hữu ích giữa các đơn vị trong toàn quốc và là cơ hội để Sở GD&ĐT các tỉnh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc dạy học bộ môn tiếng Anh. Cùng đó, khích lệ tinh thần học tập ngoại ngữ cho các em học sinh nói chung và những học sinh xuất sắc nói riêng.
Những học sinh tham gia cuộc thi này đều được nhận Giấy chứng nhận tham gia cuộc thì còn những học sinh đoạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT cùng phần thưởng và huy chương.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)