Kết thúc môn thi Địa lý sáng nay, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Phó ban chỉ đạo cụm thi THPT quốc gia tỉnh Bình Thuận, cho biết, hai trường hợp thí sinh bị ngộ độc được cấp cứu. Cả hai đều dự thi tại hội đồng thi trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Thuận.

Một thí sinh tại điểm thi Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận bị va chạm xe máy, rách cằm.

Sau đó, những thí sinh này vẫn kịp vào phòng làm bài môn Địa lý.

Phát hiện tài liệu dán dưới nắp đậy bình nước bồn cầu

Cũng theo ông Dũng, trong buổi thi môn Địa lý, 5.089 thí sinh dự thi tại cụm thi tỉnh Bình Thuận (vắng 82 em), đạt tỷ lệ 98,41%. Giám sát các điểm thi của cụm thi này thu được tài liệu giấu trong nhà vệ sinh, có trường hợp còn dán tài liệu phía dưới nắp đậy bình nước bồn cầu.

Trưa 3/7, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016 thông tin nhanh về buổi thi môn Địa lý. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 436.534 (cụm thi tốt nghiệp: 218.479 và cụm thi đại học: 218.055).

Tổng số thí sinh đến dự thi: 430.631, đạt tỷ lệ 98,65%. Tổng số điểm thi tốt nghiệp 2016 là 1.102 (cụm thi tốt nghiệp: 672 và cụm thi đại học: 430).

30 thí sinh bị đình chỉ thi (cụm thi tốt nghiệp: 2 và cụm thi đại học: 28), 1 khiển trách và 4 cảnh cáo.

Theo báo cáo của các cụm thi, buổi thi sáng 3/7 cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; thời tiết mát mẻ; giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ách tắc.

Theo Zing.vn, tin gốc: http://news.zing.vn/phat-hien-tai-lieu-dan-duoi-nap-day-binh-nuoc-bon-cau-post662751.html

Điểm chuẩn đại học 2016