Sách giáo khoa nhập khẩu có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 5.11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phát hiện một số văn hóa phẩm hoặc ấn bản, xuất bản phẩm có hình ảnh, nội dung vi phạm về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nghiêm trọng hơn là những ấn bản, xuất bản phẩm này nhập vào Việt Nam để sử dụng trong giảng dạy, học tập.

Cụ thể, Công ty TNHH Song Lân Bảo (Q.1, TP.HCM) nhập khẩu 108 cuốn sách “Tiếng Hoa dễ học” - bài tập 2 giáo khoa tiếng Hoa có in bản đồ đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, là hàng hóa cấm nhập khẩu.

 

Phát hiện nhiều vụ nhập sách giảng dạy vi phạm chủ quyền biển đảo - Ảnh 1

Vùng biển Đông của Việt Nam bao gồm quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa được ghi thành  “Biển Nam Trung Quốc”. Hình ảnh: tinmoi

 

Công ty TNHH Trường Quốc tế Úc Sài Gòn (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) nhập 94 cuốn sách “Stage 4 World” và “Stage 4 Global Geography” có một số trang in các bản đồ mà trong đó vùng biển Đông của Việt Nam được ghi thành “South China Sea” tức là “Biển Nam Trung Quốc”, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, là hàng hóa cấm nhập khẩu...

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm đối với 2 công ty trên về hành vi đưa hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Phát hiện nhiều vụ nhập sách giảng dạy vi phạm chủ quyền biển đảo

Chi cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, phát hiện nhiều doanh nghiệp khi nhập khẩu văn hóa phẩm có hình ảnh, nội dung vi phạm về “chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

Nghiêm trọng hơn là những ấn bản, xuất bản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong các chương trình giảng dạy, học tập. Cụ thể, cuối tháng 10 vừa qua, đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục này đã lập biên bản vi phạm để xử lý 2 doanh nghiệp liên quan đến hành vi nói trên.

Đó là Công ty TNHH Song Lân Bảo (35 Nguyễn Phi Khanh, quận 1, TPHCM), nhập khẩu 108 cuốn sách “Tiếng Hoa dễ học” – bài tập 2 giáo khoa tiếng Hoa có in bản đồ đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Công ty TNHH Trường quốc tế Úc Sài Gòn (36 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM), nhập khẩu 94 cuốn sách có tiêu đề “Stage 4 World” và “Stage 4 Global geogrphy”, trong đó có một số trang in các bản đồ vùng biển Đông của Việt Nam nhưng được ghi thành South China Sea (tức là “Biển Nam Trung Quốc), vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Phía Chi cục đã niêm phong tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Đồng thời, trong thông cáo phát đi ngày 5-11, Chi cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng thông tin rõ về vụ “750 điện thoại di động (ĐTDĐ) đời mới lọt qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất”, được đăng trên một tờ báo ngày 4-11, vừa qua là sai sự thật.

Theo nhiều nguồn thông tin xác nhận thì lô hàng 750 ĐTDĐ nêu trên, chủ yếu được sản xuất từ Trung Quốc, đã vận chuyển theo đường hàng không quốc nội từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào tiêu thụ tại TPHCM qua sân bay Tân Sơn Nhất, không phải là hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phía Chi cục cũng cho biết, ngày 8-10-2012, một nữ hành khách, quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Korea về Việt Nam, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cất giấu 16 chiếc ĐTDĐ các loại đã qua sử dụng trong nịt bụng quấn quanh người và 2 Ipad đã qua sử dụng trong túi xách tay, tổng trị giá khoảng gần 80 triệu đồng. Số hàng này đã không khai báo hải quan nên phía Chi cục đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ.

Những tin tức được quan tâm nhiều nhất:

Du học anh, Du học Mỹ, tuyển sinh, tuyển sinh 2013, trường quốc tế, cao đẳng quốc tế, điểm thi đại học 2013, diem thi dai hoc, tieng anh, học tiếng anh

Kênh Tuyển Sinh ( Theo Tinmoi.vn , Tiền Phong )