Tin liên quan:

>> Điểm sàn có thể thấp hơn mọi năm

>> Được hạ điểm chuẩn xét tuyển

>> Công bố điểm thi đại học vào ngày 20/7


Đến sáng 16/7, nhiều người dân sống trong khu phố 12, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn chưa thôi bàn tán việc một nữ sinh nhảy sông tự tử.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/7, nhiều người dân sống trong các con hẻm nằm xung quanh ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp (phường 5, quận Gò Vấp) thấy một thiếu nữ đi xe đạp lòng vòng, vừa đi vừa khóc sướt mướt.

Đến khoảng 16h cùng ngày, có nhiều người xưng là bạn của thiếu nữ kia đi tìm khắp các hẻm trong khu vực.

Cùng lúc, một số người dân phát hiện ngay sát bờ sông Vàm Thuật (phía Gò Vấp) có một chiếc xe đạp, gần đó là đôi dép và một chiếc thẻ học viên.

Ngay sau đó, những vật dụng trên được đưa về Công an phường 5.

Ngay sau khi xác định những đồ vật trên là của thiếu nữ được tìm kiếm vào buổi chiều, mọi người nhận định cô gái đã nhảy sông nhưng do nước khá lớn nên chỉ còn cách đi dọc bờ Vàm Thuật để tìm.

Anh Trần Hiển Trị (SN 1985, nhà sát bờ sông), kể lại: “Đến khoảng 20h cùng ngày, khi nước rút, chúng tôi dùng đèn pin đi dọc sông để tìm thì phát hiện một xác người nằm nghiêng trong sình nên báo ngay cho công an. Sợ xác sẽ trôi đi nên tôi cùng một số thanh niên lội xuống đưa lên bờ. Nạn nhân mặc áo xanh, quần kaki màu trắng, trên miệng vẫn có đeo khẩu trang, miệng có ít máu”.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Nhãn (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ngãi), học viên khoa Điều dưỡng của Trường Trung cấp Âu Việt ở số 371 Nguyễn Kiệm, phường 5, quận Gò Vấp.

Theo một số bạn học của nạn nhân, vào ngày 14/7, trong buổi thi cuối môn, Nhãn bị lập biên bản đình chỉ thi vì dùng ĐTDĐ.

Lo sợ cha mẹ ở quê la mắng nên Nhãn có tâm sự với một số bạn sống chung phòng trọ. Đến chiều 15/7 thì Nhãn lấy xe đạp đi lòng vòng rồi không thấy về.

 

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Datviet)