Những người đưa chữ qua sông Những người đưa chữ qua sông  - Ảnh 1

Những người đưa chữ qua sông
Sự cô lập về giao thông khiến việc đi lại giữa xã đảo và đất liền chỉ có con đường duy nhất là qua phà. Hàng ngày qua bến phà Chu Minh hàng trăm thầy cô giáo, học sinh vẫn đi lại để duy trì việc dạy và học.

Cách trung tâm Hà Nội chừng hơn 50 km, xã đảo Minh Châu (Huyện Ba Vì, Hà Nội) nằm trọn trên đồi cát chơ vơ giữa sông Hồng. Sự cô lập về giao thông khiến việc đi lại giữa xã đảo và đất liền chỉ có con đường duy nhất là qua phà.

Hàng ngày qua bến phà Chu Minh hàng trăm thầy cô giáo, học sinh vẫn đi lại để duy trì việc dạy và học. 

  

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)