Những điều du học sinh nên thử qua khi học tập tại Mỹ

1. Xem một buổi biểu diễn ở New York: Nước Mỹ nổi tiếng về tình yêu đối với kịch nghệ, và Broadway chính là nơi không thể bỏ qua nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc, nhảy múa hay diễn xuất. Cho dù là bạn muốn tham dự buổi trao giải Tony Award như Wicked, Billy Elliot hay The Book of Mormon, hay là buổi biểu diễn Off-Broadway như Bare hay Stomp, chắc chắn bạn sẽ hài lòng. Nếu như âm nhạc không phải là sở thích của bạn thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác như kịch, hài, nhạc kịch... Vé của các buổi biểu diễn tại New York thường bán rất nhanh nên hãy nhớ đặt sớm nhé. Đây là một trong những điểm đến đầu tiên bạn nên đến khi du học Mỹ.

2. Xem một trận đấu thể thao: Thể thao là một phần không thể thiếu trong văn hóa Mỹ, nhưng phổ biến nhất là bóng chày, bóng rổ và bóng bầu dục. Hầu hết các trường đại học hay phổ thông đều có đội riêng của mình, vậy nên hãy cố gắng đến xem một trận đấu của trường mình, đó thực sự là hoạt động thú vị. Nếu bạn có điều kiện được xem một trận đấu thuộc giải chuyên nghiệp thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhanh chóng bị cuốn theo bởi bầu không khí tưng bừng, kể cả khi bạn không đam mê thể thao.

3. Đến thăm một công viên trò chơi: Có một số lượng khổng lồ các công viên trò chơi trên toàn nước Mỹ, trong đó Orlando ở Florida được xem là thủ đô của các công viên trò chơi trên thế giới bao gồm DisneyWorld và Universal Studios. Six Flags là chuỗi các công viên trò chơi được phân bố trên 15 thành phố khắp nước Mỹ. Bất kể là bạn thích vòng đu quay, công viên nước hay chỉ đơn giản là dạo quanh Thế giới phù thủy của Harry Potter, công viên trò chơi chắc chắn là lựa chọn thú vị cho ngày nghỉ của bạn.

Những điều du học sinh nên thử qua khi học tập tại Mỹ

Những điều du học sinh nên thử qua khi học tập tại Mỹ

4. Đến thăm Gettysburg: Nghĩa trang quốc gia Gettysburg và Công viên quốc gia Gettysburg là 2 trong số các di tích lịch sử quốc gia nổi tiếng, và được duy trì bởi Ban quản lý Công viên quốc gia Hoa Kì. Trận Gettysburg được mô tả như là bước ngoặt trong Cuộc nội chiến Mỹ và Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã đọc bài “Diễn văn Gettysburg” nổi tiếng tại đây, 4 tháng rưỡi sau khi diễn ra trận đánh. Hiện nay, di tích lịch sử này mở ra rất nhiều tour du lịch đi thăm các chiến trường, bảo tàng và sẵn sàng cung cấp cho du khách những thông tin về lịch sử trận đánh Gettysburg.

5. Ăn tại một nhà hàng IHOP: International House Of Pancake (IHOP) là chuỗi các nhà hàng với thực đơn chính là các loại thức ăn nhanh. Bạn có thể thưởng thức những loại bánh nướng ngon nhất từ bánh ngọt cho đến bánh mặn. Nếu bạn không phải là tín đồ của các loại bánh nướng, thì có thể lựa chọn bánh crepe, bánh quế và trứng, ngoài ra họ còn phục vụ bữa tối với thực đơn là bít-tết và burger. Các nhà hàng IHOP có thể được tìm thấy khắp nơi trên nước Mỹ, và là nơi lý tưởng để cùng bạn bè thưởng thức bữa ăn đậm chất Mỹ.

Du học Mỹ: Ẩm thực tại Mỹ có gì thú vị?

Mỹ được xem là thế giới mới với hàng triệu người nhập cư có gốc gác từ nhiều nơi trên khắp địa cầu, điều này cũng được phản ánh phần nào qua thế giới ẩm thực phong phú nơi đây. Bạn có thể tìm thấy ẩm thực Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Phi châu, Á châu, Caribe, tất tật, tại đây.

Mọi người vẫn thường đánh đồng ẩm thực Mỹ với khoai tây chiên kiểu Pháp, bánh mì hot dog (bánh mì kẹp xúc xích) hay các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Tất nhiên không thể phủ nhận thức ăn nhanh là “điển hình” ẩm thực tại Mỹ nhưng cũng có rất nhiều các lựa chọn khác dành cho bạn dù bạn có khó tính đến đâu.

Khám phá ẩm thực địa phương: Mỗi khu vực sẽ có một văn hóa ẩm thực nổi trội vì thế bạn cần tìm hiểu trước hết là “lãnh địa” nơi bạn sẽ gắn bó trong thời gian theo học. Hãy hỏi người dân địa phương hoặc sinh viên đi trước để có thông tin hữu ích.

Nếu chỉ vừa mới đặt chân đến và chưa làm quen được với ai, bạn cũng có thể ghé các trang web như The Lonely Planet để có được danh sách những quán ăn, tụ điểm thu hút ở khu vực đó.

Tham khảo khóa học Lập kế hoạch du học tại cổng đào tạo trực tuyến Academy.vn để biết thêm thông tin trước khi đi du học và chọn ngành học phù hợp nhé.


Đặc điểm về ẩm thực của các vùng miền tại Mỹ du học sinh nên biết để thưởng thức nhé.

New England: Tiểu bang New England nằm ở Đông Bắc nước Mỹ được biết đến với các món ăn làm từ thịt phổ biến của thuộc địa Anh. Nơi đây còn có rất nhiều cá và bạn nhất định không thể bỏ qua món Maine Lobster khi đến đây. Nếu là một tín đồ hải sản, bạn nhớ ghé qua Boston để được trải nghiệm những món ăn đậm đà hương vị biển.

Ẩm thực phương Nam: Các tiểu bang ở phía nam lại chuyên ẩm thực “dầu mỡ”, tức là nặng về khoản chế biến qua chiên (rán) hoặc nướng, ăn kèm với các loại sốt đậm đà. Nguyên liệu phổ biến thường là thịt heo và gà. Với những đặc điểm trên, phong cách nấu ăn tại đây có thể xem là sự kết hợp ăn ý với hương vị châu Phi và cách chế biến của dân miền Nam.

California: Tiểu bang ngập tràn ánh nắng này không chỉ được biết đến với những bãi biển trải dài mà còn nổi tiếng với các thực phẩm tươi sống vô cùng hấp dẫn. Đây là nơi tiên phong cho các phong trào nấu ăn với việc kết hợp các hương vị cổ điển với những gia vị mới. California cũng được xem là nơi khởi nguồn những phát kiến ẩm thực lan rộng khắp nước Mỹ. Và nếu bạn yêu ẩm thực mới lạ thì bạn sẽ yêu California.

Tex Mex và Cajun: Cả hai văn hóa ẩm thực trên đều có xuất xứ từ Tây Ban Nha và đặc biệt phổ biến ở vùng Texas cũng như vùng biên giới với Mexico.

Ẩm thực Cajun cũng bị ảnh hưởng nặng bởi các hương vị của vùng Tây Ấn và Caribe, cụ thể trong việc sử dụng nhiều tiêu và nguyên liệu cay.

Đồ ăn nhanh: Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nhắc đến văn hóa ẩm thực Mỹ mà quên kể tới nền công nghiệp thức ăn nhanh. Dọc khắp cả nước, đâu đâu cũng có rất nhiều chuỗi nhà hàng như McDonalds, Burger King, Papa John’s và Pizza Hut. Tất nhiên đây không phải là chuỗi thức ăn nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn thực sự ngon lành, nhưng đây là điểm hẹn của những người có hầu bao khiêm tốn. Điều hay nhất của đồ ăn “takeaway” là bạn có thể mua chúng và đem về nhà ăn.

Việc sống trong một quốc gia xa lạ là vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi bạn còn chưa kịp “bắt sóng” nền ẩm thực địa phương. Vì thế, bạn có thể gia nhập các hội sinh viên Việt ở trường để tổ chức nấu các món ăn quen thuộc của mình. Nếu có khó khăn trong việc tìm nguyên liệu, hãy thử tìm đến các siêu thị châu Á hoặc chợ cuối tuần để tự nấu các món Việt.

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về hệ thống giáo dục, các ngành học, việc làm thêm khi chọn du học Mỹ có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các dịch vụ tư vấn du học uy tín - là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.