Nhiều thay đổi trong tuyển sinh lớp 6, lớp 10 tại TP.HCM

Ngày 27.3, tại hội nghị triển khai công tác thi, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đã trình UBND TP kế hoạch huy động học sinh vào các lớp đầu cấp. Cụ thể, việc tuyển sinh các lớp 1, 6, 10, các quận, huyện và các trường phải đảm bảo 5 nguyên tắc: nghiêm túc, công khai, thực hiện đúng quy chế, đảm bảo chỗ học, nghiêm cấm vận động quyên góp.

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm 2015 tại TPHCM

Ở bậc mầm non, các quận, huyện quy định việc phân tuyến học sinh cho từng trường và nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng theo đúng lộ trình. Đối với lớp 1, các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi cư trú tại địa bàn từ ngày 1 đến ngày 31.7, không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận. Đối với lớp 6, tất cả học sinh hoàn thành bậc tiểu học vào học lớp 6, không tổ chức thi tuyển. Tùy tình hình cơ sở vật chất các quận, huyện phân chia học sinh vào các trường sao cho phù hợp. Thời gian tuyển sinh sẽ bắt đầu từ ngày 15.6 và công bố kết quả vào ngày 15.7.

Ngoài yêu cầu điểm kỹ năng từ 6 điểm trở lên như mọi năm thì năm nay nếu học sinh hoàn thành bậc tiểu học có chứng chỉ Flyer đạt 10/15 khiên hoặc chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 đạt 3/5 huy hiệu cũng được tuyển vào lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh. Đối với lớp 10, Sở nghiêm cấm các trường THPT ngoài công lập tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào và phải ưu tiên nhận học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM. Cũng theo Sở thì bắt đầu từ năm nay trở đi, các thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ dự thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ (và môn chuyên nếu dự thi trường THPT chuyên) vào ngày 11-12.6.

Ngoài ra điểm mới trong xét tuyển vào lớp 10 chuyên năm nay là có cộng điểm khuyến khích đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp TP đúng môn đăng ký thi chuyên. Những học sinh không trúng tuyển lớp chuyên sẽ được xét vào lớp không chuyên với điểm chuẩn quy định là bài thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ (hệ số 1) nhưng phải dự thi đủ 4 môn và không môn nào bị điểm liệt. Lớp 10 tăng cường tiếng Anh có bổ sung thêm điều kiện tuyển đối với học sinh đạt trình độ FCE từ 45/100 điểm trở lên hoặc TOEFL từ 785/900 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.

Đặc biệt năm nay, dù thời gian thi tuyển lớp 10 của Sở với các trường chuyên trực thuộc các trường ĐH (Phổ thông Năng khiếu, Trung học Thực hành Sài Gòn, Trung học Thực hành) khác nhau nhưng thời hạn nộp hồ sơ trúng tuyển sẽ được quy định cùng một thời điểm. Tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sau khi UBND TP phê duyệt thì kế hoạch này với quy định về hình thức, thời gian tuyển sinh… sẽ được áp dụng cố định bắt đầu từ năm 2015- 2016 trở đi và chỉ điều chỉnh bổ sung khi Bộ GD-ĐT có thay đổi.

Nhiều điểm mới dự kiến tuyển sinh đầu cấp

Nhiều điểm mới về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM được sở GD-ĐT thông tin tại buổi phổ biến kì thi THPT quốc gia chiều 27/3. Phương án tuyển sinh đầu cấp đang trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Theo đó, phương án tuyển sinh sẽ có nhiều điểm mới:

Cấp học mầm non: Huy động 100% trẻ 5 tuổi cư trú trên địa bàn quận huyện trong thành phố vào học mầm non theo quy định; huy động trẻ từ 3-4 tuổi vào nhà trẻ; tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi theo lộ trình. Đối với các cơ sở mầm non ngoài công lập tổ chức nhận trẻ phải thực hiện đầy đủ chương trình mầm non 5 tuổi theo đúng yêu cầu.

Tuyển sinh lớp 1: Huy động 100% trẻ 6 tuổi cư trú trên địa bàn quận huyện tại TP.HCM vào học lớp 1. Tuyệt đối không nhận trẻ trước tuổi, trái tuyến. Khuyến khích các lớp nhận sĩ số 35 học sinh/ lớp. Điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 1 năm nay, sở GD-ĐT trình UBND TP thực hiện tuyển sinh vào lớp 1 chương trình tích hợp tại những trường đảm bảo chỉ tiêu được giao có đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học với sĩ số không quá 35 em/lớp.

Tuyển sinh vào lớp 6: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định được tuyển sinh vào học lớp 6 trên địa bàn đúng tuyến. Công tác tổ chức tuyển sinh từ 15/6 công bố kết qủa vào 15/7 hàng năm. Tuyệt đối không tổ chức thi tuyển. Tuyển vào lớp 6 tăng cường ngoại ngữ: Ngoài yêu cầu học sinh có kĩ năng đạt 6 điểm ngoại ngữ trở lên vào học lớp 6 tăng cường ngoại ngữ như các năm trước. Điểm mới của năm nay nếu học sinh có chứng chỉ Cambridge từ 10/15 khiên trở lên, TOEFL có từ 3/5 huy hiệu được vào học lớp 6 tăng cường ngoại ngữ.

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa sẽ thông tin cụ thể sau.

Ngoài tuyển sinh lớp 6 tiếng Trung, tiếng Pháp… năm nay bổ sung thêm lớp 6 tiếng Đức. Với lớp 6 chương trình tích hợp: Tại các quận huyện mở lớp 1 chương trình tích hợp, bắt buộc phải có lớp 6 chương trình tích hợp với điều kiện mở ở các trường đảm bảo chỉ tiêu được giao, trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao Trường Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định ngoài thực hiện tuyển sinh như các năm trước, năm nay được nhận thêm học sinh cấp tiểu học các tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn xét tuyển.

Tuyển sinh lớp 10: Các trường ngoài công lập không được thi tuyển dưới bất cứ hình thức nào, việc xét tuyển ưu tiên nhận học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn TP.HCM Thi tuyển vào lớp 10 công lập từ năm 2015 trở đi với 3 môn thi cố định gồm Toán, Văn, Ngoại Ngữ. Về thời gian, do kì thi THPT quốc gia diễn ra vào đầu tháng 7 vì vậy thời gian tổ chức thi lùi xuống ngày 11và 12/6 hằng năm (các năm trước 20, 21/6)

Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại trường cũ (trường đã tốt nghiệp THCS) nếu di chuyển chỗ ở nộp hồ sơ ở trường gần nhà. Về việc tuyển sinh vào THPT chuyên: Điểm mới trong cách tính điểm năm nay ngoài môn Văn, Toán nhân hệ 1, môn chuyên nhân hệ số 2 sẽ cộng điểm khuyến khích cho học sinh giỏi thành phố dự thi môn chuyên đúng môn đạt giải.

Thí sinh dự thi vào các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyen Trần Đại Nghĩa, ngoài dự thi các môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ, phải dự thi thêm các môn chuyên. Nếu không đỗ vào lớp chuyên sẽ được xét học vào lớp không chuyên của trường chuyên với 3 môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ (hệ số 1)với điều kiện không có điểm liệt.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp được thực hiện trong số những học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10. Trường Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định sẽ có chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 theo ba nguyện vọng. Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, việc tuyển sinh đầu cấp phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, nghiêm túc, công bằng, thân thiện. Đảm bảo đúng chỗ học cho học sinh thành phố, thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp...

Theo báo Thanh Niên Online, Vietnamnet. Tin gốc:

  • http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/nhieu-thay-doi-trong-tuyen-sinh-lop-6-lop-10-tai-tphcm-545636.html
  • http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/229056/nhieu-diem-moi-du-kien-tuyen-sinh-dau-cap.html