Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOC - ĐIỂM CHUẨN

Tin liên quan:

>> Danh sách các trung tâm luyện thi uy tín

>> Tràn lan lò luyện thi đại học "chui"

>> 4 cụm thi đại học cao đẳng năm 2012

Chưa năm nào TP.HCM lại có "cuộc chiến" tìm địa điểm đặt phòng thi như năm nay, có trường phải thuê phòng tận Bình Dương. Trong khi đó, chi phí cho giám thị, chi phí đề thi tăng phi mã.

Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho biết, cụm thi tại thành phố có hơn 604.000 lượt thí sinh dự thi.

Số thí sinh này được bố trí thành 502 điểm thi, trong đó, đợt 1 (khối A, A1 thi ngày 4-5/7) có gần 218.000 em, đợt 2 (khối B, C, D và các khối năng khiếu thi ngày 9-10/7) có 214.000 em và đợt 3 (hệ CĐ thi ngày 15-16/7) có trên 172.000 em.

Ngày thi đại học đã gần kề nhưng công việc chuẩn bị phòng thi tại thành phố đang rất vất vả. Ở các quận nội thành, đất chật trường đông, thí sinh thi nhiều nên trường tiểu học cũng trở thành những điểm thi đắt giá. Năm nay, có tới 54 trường tiểu học được sử dụng làm điểm thi đại học.

“Nóng” nhất là khu vực quận Thủ Đức, là địa bàn chính của nhiều trường như ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Cảnh sát Nhân dân, ĐH An ninh Nhân dân..

Tại khu vực này, lượng đăng ký dự thi tăng trên 10.000 thí sinh so với năm 2011 nên việc thuê mướn phòng thi rất căng thẳng.

Hệ thống trường phổ thông tại Thủ Đức đều được các trường ĐH Nông lâm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật đặt chỗ trước. Vì thế, các ĐH khác tận dụng từ trường tiểu học đến THCS, THPT ở quận 9 làm điểm thi.

Thậm chí, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (quận Thủ Đức) phải thuê 5 điểm thi trường tiểu học, THCS, THPT ở tận Dĩ An, Bình Dương cho hơn 2.000 thí sinh trong tổng số 16.000 thí sinh dự thi vào trường.

Bù lỗ vì quá nhiều thí sinh đăng ký dự thi

Ngoài khó khăn về phòng thi, các trường đại học ở.TP.HCM cũng đau đầu với chuyện bù lỗ cho tuyển sinh vì tất cả mọi chi phí cho công tác tổ chức thi đều tăng so với năm 2011.

Nhiều trường gặp khó khi kỳ tuyển sinh năm 2012, chi phí chi cho thù lao cán bộ tham gia công tác khá cao, khoảng 400.000 đồng/người/đợt thi (tăng khoảng 50.000 đồng/người/đợt so với năm 2011). Đó là chưa kể, một số trường ngoài công lập thu hút người bằng cách “phá giá”, trả tới 600.000 đồng/người/đợt thi.

Là trường có lượng hồ sơ tăng đột biến, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng đứng ngồi không yên với nỗi lo chi cho tuyển sinh.

Một cán bộ trong hội đồng tuyển sinh nhà trường trăn trở: “Với 22.000 thí sinh dự thi thì trường phải lỗ hơn 600 triệu đồng”. Để minh chứng, vị cán bộ tuyển sinh làm một bài toán đơn giản: Nếu như năm 2011, trường chỉ trả 300.000 đồng/phòng thi/đợt thi thì năm nay lên thành 320.000 đồng – 350.000 đồng; chi phí thuê cán bộ coi thi từ 350.000 đồng/người/đợt thi giờ phi nước đại lên mốc từ 400.000 đồng – 600.000 đồng. Chưa hết, giá đề thi cũng có khả năng tăng theo các chi phí khác như đề môn trắc nghiệm khoảng 6.500 đồng/đề, tự luận là 2.500 đồng/đề ...

Khoản bù lỗ của các trường càng tăng cao nếu số thí sinh dự thi đông, đặc biệt tại các trường của TP.HCM có thí sinh thi ở cụm Vinh (Nghệ An), Quy Nhơn (Bình Định), giá tổ chức phòng thi cao ngất.

Theo hợp đồng tuyển sinh giữa một trường ĐH tại TP.HCM có thí sinh thi tại các cụm thi thì với cụm Cần Thơ, các trường chỉ cần trả khoảng 49.000 đồng/thí sinh dự thi tại đây. Trong khi đó, cụm thi Quy Nhơn lấy giá khoảng 81.000 đồng/thí sinh. Đắt nhất phải kể đến cụm thi Vinh, với mỗi thí sinh dự thi tại đây, hội đồng tuyển sinh phải trả 106.000 đồng. Nếu thuê luôn nhân sự chấm thi tại Vinh thì các trường phải trả thêm 41.000 đồng/thí sinh…

Thu không thể đủ bù chi, hiện nay, các trường càng được nhiều thí sinh "yêu mến" nộp đơn, lại càng "méo mặt" vì chuyện "cơm áo gạo tiền", như một cán bộ phụ trách tuyển sinh thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM than thở: Thí sinh dự thi càng nhiều, trường càng lỗ nặng!

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới


(Theo: infonet)